ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Vatican (AFP 27/11/2003) - Thứ Năm (27/11/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã hội kiến Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng.

Tuy Tòa Thánh không chính thức loan báo trước về cuộc hội kiến này, tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ÐTC và Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã trao đổi về những vấn đề hoàn toàn liên quan đến tôn giáo. Hai vị không đề cập tới cuộc đấu tranh của người Tây Tạng, để được độc lập khỏi Trung Quốc.

Sau đó, trong cuộc họp với chủ tịch thượng viện Ý là ông Marcello Pera, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma phát biểu với các ký giả về cuộc hội kiến của ngài với Ðức Gioan Phaolô II như sau: "Tôi đã nói với Ðức Giáo Hoàng về lòng ngưỡng mộ của tôi về những gì ngài làm cho hòa bình và sự hòa hợp tôn giáo trên thế giới".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page