Các phần tử

Ấn Giáo cực đoan tại bang Orissa

tấn công Cộng đoàn Công giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các phần tử Ấn Giáo cực đoan tại bang Orissa tấn công Cộng đoàn Công giáo.

Ấn Ðộ (Bhubaneshwar) (Zenit 26/11/2003) - Cộng đoàn Công giáo tại bang Orissa thuộc miền Ðông Ấn Ðộ đang bị kinh hoàng vì làn sóng bạo động mới do các phần tử Ấn Giáo cực đoan chủ mưu nhắm vào Giáo hội Công giáo tại đây.

Giới thẩm quyền tại đây cho biết trong những ngày vừa qua đã xảy ra những vụ tấn công vào các nhà thờ công giáo. Một nữ tu cũng bị uy hiếp. Ngày 21 tháng 11 năm 2003, một nhóm quá khích Ấn Giáo đã đốt một nhà thờ tại Deogarh, thuộc miền Tây Orissa. Vụ đốt nhà thờ diễn ra sau cuộc đập phá. Ngày trước đó, những người Ấn Giáo cực đoan đã tụ họp trước tư gia của vị quận trưởng và nổi lửa đốt kinh thánh và sách kitô giáo. Sau đó, họ kéo đến làng Rajamunda và đột nhập vào một nhà thờ rồi xâm phạm tiết hạnh một nữ tu đang làm việc tại giáo xứ.

Giáo hội Công giáo địa phương đã mạnh mẽ lên án những hành vi bạo động này của nhóm người Ấn Giáo cực đoan, đồng thời kêu gọi cảnh sát mở cuộc điều tra. Bang Orissa của Ấn Ðộ có 36 triệu dân, đa số theo Ấn Giáo. Chính quyền bang Orissa hiện nằm trong tay của đảng Nhân Dân Ấn Giáo đương cầm quyền ở Ấn Ðộ. Luật của bang này nghiêm cấm khắt khe việc cải đạo Ấn để theo Kitô giáo hay Phật Giáo. Orissa, Gujarat và Tamil Nadu là 3 bang đã thông qua luật buộc những người muốn cải đạo phải có giấy cho phép của tòa án địa phương.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page