Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khuyên

nên ủng hộ Trung Quốc

vì chính nghĩa của Tây Tạng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma khuyên nên ủng hộ Trung Quốc vì chính nghĩa của Tây Tạng.

Roma  (AFP 26/11/2003) - Thứ Tư (26/11/2003), Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, kêu gọi cộng đồng quốc tế nên ủng hộ hơn là chỉ trích Trung Quốc trên con đường tiến tới nền dân chủ của nước này. Ðược như vậy thì điều này sẽ giúp ích cho chính nghĩa của Tây Tạng.

Trong một cuộc họp báo tại Roma, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nói với các ký giả rằng một khi ngài được phép trở lại Tây Tạng, ngài sẽ về hưu. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma phát biểu như sau: "Tôi sẽ trao lại mọi quyền hành chính trị của tôi cho chính quyền địa phương ở Tây Tạng; và hy vọng là sẽ có một chính phủ được thành lập. Ðể đảm bảo thiện chí của người dân Tây Tạng, cần ủng hộ hơn là chỉ trích nhà cầm quyền Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia có đông dân số nhất trên thế giới, một quốc gia có truyền thống cổ xưa, có một vai trò rất quan trọng về mặt chính trị và kinh tế. Vì vậy, quốc gia này không thể bị cô lập. Trung Quốc cần phải hội nhập vào dòng sinh hoạt của cộng đồng thế giới..."

Cũng theo Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thì vấn đề quyền tự trị của người Tây Tạng là một vấn đề rất tế nhị đối với Trung Quốc. Ngài bày tỏ quan điểm là Trung Quốc nên cho người dân Tây Tạng một sự tự trị có ý nghĩa mà không cần phải hoàn toàn độc lập khỏi Trung Quốc. Ngài cảm thấy khích lệ vì những thay đổi thái độ trong những năm gần đây của Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Ngài nói tiếp: "Trước đây mỗi khi vấn đề nhân quyền được nêu lên thì phản ứng của Trung Quốc rất là tiêu cực. Giờ đây, thời gian qua đi và Trung Quốc đang tỏ thiện chí sẵn sàng thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Nguyên do là Trung Quốc cởi mở hơn đối với ảnh hưởng của thế giới bên ngoài. Trung Quốc muốn trở thành một phần của cộng đồng quốc tế cho nên mọi sự đang ngày một trở nên dể dàng hơn".

Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1951. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma hiện sống lưu vong bên Ấn Ðộ với một số người Tây Tạng đi theo ngài sau cuộc cách mạng chống Trung Quốc bất thành vào năm 1959. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đến Roma để tham dự hội nghị của các nhân vật được tặng giải Nobel Hòa Bình. Thứ Năm (27/11/2003), ngài có cuộc hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II tại Vatican.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page