Caritas Quốc Tế xuất bản

một cuốn sách nấu ăn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Caritas Quốc Tế xuất bản một cuốn sách nấu ăn.

Vatican (AFP 25/11/2003) - Tổ Chức Caritas Quốc Tế vừa cho xuất bản một cuốn sách nấu ăn và ấn bản đầu tiên của sách nấu ăn này đã được vị giám đốc của Caritas là linh mục Guerino Tora, trao tặng cho ÐTC Gioan Phaolô II.

Cha Tora cho hãng thông tấn AFP biết sách nấu ăn này được coi như là một công cụ để chống lại tình trạng người nghèo bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cuốn sách bao gồm những món ăn từ các quốc gia như Albania, Ba Lan, Nga, Romani, Cape Verde, Congo, Rwanda, Ethiopia, Ecuador, Uruguay, Sri Lanka và Ý. Tác giả của những món ăn trong sách là các bà mẹ, và họ đã viết ra cách nấu món ăn bằng quốc ngữ của họ. Sau đó chúng được dịch ra tiếng Ý.

Sách nấu ăn này là tổng hợp của truyền thống ẩm thực của các lục địa Châu Phi, Nam Mỹ, Trung và Ðông Âu, nói lên sự hiện diện của người di dân tại Ý. Theo tổ chức Caritas Quốc Tế, tỉ lệ người di dân tại Ý là khoảng 2 triệu rưỡi người, chiếm 4.2% dân số của nước này. Vùng duyên hải của Ý là bến cập của nhiều chiếc thuyền đưa người di dân lậu vào Ý, và trong quá khứ đã có nhiều tranh cãi về chính sách di dân của Ý và những nguy hiễm gây thiệt mạng đáng tiếc cho người di dân bất hợp pháp.

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page