Libăng có nguy cơ

bị mất những người trẻ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Libăng có nguy cơ bị mất những người trẻ.

Libăng (Bkiri) (Zenit 25/11/2003) - Libăng đang có nguy cơ bị mất đi những người trẻ bỏ nước ra đi vì cảm thấy mình bị gạt ra bên lề xã hội, cũng như do hoàn cảnh khó khăn về mặt kinh tế và pháp lý.

Trên đây là lời cảnh cáo được đưa ra sau cuộc họp mới đây của các vị Giám Mục và đức thượng phụ Công Giáo Libăng. Thông cáo chung kết của cuộc họp này nói rằng hiện tượng những người trẻ di dân ra nước ngoài đang lên tới mức báo động trong những năm gần đây. Nếu tiếp tục, hiện tượng này sẽ đưa hết người trẻ ở Libăng ra nước ngoài. Theo bản tin trên mạng Internet của hãng thông tấn Tin Á Châu (Asia News), di chuyển và di dân là đặc tính của người Libăng, tuy nhiên điều mới lạ là ở chỗ những người trẻ rời bỏ đất nước hiện nay đa số không có ý định muốn quay lại.

Các nhà lãnh đạo công giáo Libăng cho rằng một trong những lý do khiến cho những người trẻ của nước này, nhất là những người trẻ kitô giáo, bỏ nước ra đi và không muốn quay trở lại, là bởi vì họ cảm thấy họ không được giữ một vai trò nào trong xã hội. Thông cáo chung kết ghi nhận sự hiện diện của quân đội Syria trên lãnh thổ Libăng đã chi phối nhiều sinh hoạt đời sống chính trị cũng như xã hội của quốc gia này. Trong sứ điệp Mùa Chay năm 2002, Ðức thượng phụ Nasrallah Sfeir, của Giáo hội Công giáo Maronit đã đề cập tới vấn đề người kitô giáo nước này bị gạt ra khỏi đời sống chính trị.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page