Hội nghị về Mục Vụ

kêu gọi phê chuẩn Qui Ước

về quyền của các công nhân di dân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội nghị về Mục Vụ kêu gọi phê chuẩn Qui Ước về quyền của các công nhân di dân.

Vatican  (Zenit 25/11/2003) - Hội Nghị Thế Giới lần thứ 5 về việc chăm sóc Mục Vụ cho người Di Dân và Tị Nạn được kết thúc với lời kêu gọi các quốc gia hãy phê chuẩn Qui Ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của các công nhân di dân và gia đình của họ. Qui ước này đã được thông qua tại phiên họp khoáng đại của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1990.

Ðức Tổng Giám Mục Agostino Marchetto, thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ cho Người Di Dân và Tị Nạn, đã nói qua đài phát thanh Vatican rằng, quyền của các công nhân di dân chắc chắn có liên hệ đến những nhu cầu vật chất, nhưng nhất là những nhu cầu tinh thần. Hội nghị lần này cũng quyết định soạn lại chương trình mục vụ cho người dời cư để đáp ứng thực tại của tình trạng di dân và tị nạn chính trị. Ðức Tổng Giám Mục Marchetto cũng xác nhận là tài liệu chung kết của hội nghị cũng bao gồm lời kêu gọi gởi đến xã hội dân sự, những người di dân cũng như  lời kêu gọi gởi đến chính quyền nơi tiếp nhận những người di dân. Ðức Tổng Giám Mục Marchetto giải thích như sau: "Phần này nhấn mạnh tới sự cần thiết để chấp nhận, --- trong ý thức về việc tôn trọng nhân quyền, --- (chấp nhận) những người đến từ các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có chiến tranh hay lâm vào tình cảnh nghiêm trọng liên quan tới bạo động, bách hại hay thiếu tự do. Tuy thừa nhận rằng các quốc gia có quyền điều chỉnh làn sóng người di dân, nhưng các chính phủ được kêu gọi đừng nên dựa vào tình thế khủng bố quốc tế để vi phạm nhân quyền của người anh em, dù họ là người tị nạn hay người di dân.

Tài liệu chung kết của hội nghị cũng liệt kê bổn phận và trách nhiệm của giáo hội qua các chương trình di dân và tị nạn, mà nổi bật là sự kiện di dân hàng loạt (mass exodus), dù là tự nguyện hay bị ép buộc. Sự kiện di dân này được coi là một dấu hiệu của thời đại và là một môi trường cụ thể của công cuộc truyền giáo mới. Ngoài ra còn có đề nghị xin ÐTC Gioan Phaolô II cho công bố một tông thư về hiện tượng di dân. Theo Ðức Tổng Giám Mục Marchetto, Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ cho người Di Dân và Tị Nạn đang chuẩn bị một tài liệu về săn sóc mục vụ cho lãnh vực này. Mục tiêu của tài liệu này là nhắm đáp ứng  những thách đố do sự hiện diện của những anh chị em kitô thuộc các giáo hội khác trong số những anh chị em di dân, và nhấn mạnh không những  chiều kích đối thoại và hội nhập, mà còn có cả truyền giáo nữa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page