Kitô hữu Trung Quốc bị đày vào

trại cải tạo lao động vì sở hữu kinh thánh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kitô hữu Trung Quốc bị đày vào trại cải tạo lao động vì sở hữu kinh thánh.

Trung Quốc (Bắc Kinh) (AFP 25/11/2003) - Thứ Ba hôm 25/11/2003 các dân làng trong tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đã cáo buộc công an địa phương về vụ bắt giữ những người kitô sở hữu kinh thánh và đưa vào trại cải tạo. Ðây là chiến dịch của chính quyền địa phương nhắm loại bỏ các tổ chức tôn giáo mà chính quyền cho là bất hợp pháp.

Trong một chứng thư gửi cho hãng thông tấn AFP, các dân làng tại quận Xilin cho biết, hơn 40 công an địa phương đã vào lục soát nhà của họ vào giữa khuya, tịch thu sách kinh thánh và tất cả những tài liệu liên quan tới tôn giáo. Vào đêm ngày 27 tháng 4 năm 2003, có 3 kitô hữu của làng này đã bị bắt đi, nhưng mãi đến ngày 26 tháng 9 năm 2003, công an tại quận Xilin mới tiết lộ là 3 kitô hữu này đã bị đưa vào trại cải tạo lao động. Sau nhiều nỗ lực xin phép, thân nhân của 3 kitô hữu này mới được vào trại cải tạo để thăm.

Vào cuối thập niên 90, chính quyền các tỉnh tại Trung Quốc bắt đầu mở chiến dịch đàn áp các tổ chức tôn giáo mà họ cho là bất hợp pháp. Bất cứ người dân nào bị kết tội là tham gia vào các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, sẽ bị án tù nặng và phải nộp số tiền phạt là 500 đồng Nhân Dân tệ (tương đương với 60 Mỹ Kim). Chiến dịch đàn áp tôn giáo này lại được áp dụng mạnh trong năm 2003. Chính quyền hay công an địa phương ở Trung Quốc ít khi nào tiết lộ tin tức về những vụ bắt giữ các kitô hữu. Theo các giới chức chính quyền tại tỉnh Hà Bắc, Giang Tô và Chiết Giang, trong giai đoạn chuyển tiếp lúc chủ tịch Hồ Cẩm Ðào lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc, chiến dịch bài trừ các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp đã được mở lại và hiện vẫn còn đang tiếp diễn.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page