Tập sách hướng dẫn cho

các linh mục phạm luật độc thân

cần phải được Tòa Thánh phê chuẩn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tập sách hướng dẫn cho các linh mục phạm luật độc thân cần phải được Tòa Thánh phê chuẩn.

Philippines (Manila) (UCAN PR5167.1264 24/11/2003) - Tập những hướng dẫn của Giáo hội Công giáo Philippines cho các linh mục phạm luật độc thân cần phải được sự phê chuẩn của Tòa Thánh, trước khi công bố và mang ra áp dụng.

Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, Tổng Giám Mục Cotabato và là chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội Ðồng Giám Mục Philippines đã nói như trên qua một lá thư gửi tới hãng thông tấn UCAN hôm Chúa Nhật 23 tháng 11 năm 2003, sau khi một tờ báo xuất bản tại Manila đã có những nhận định sai lầm về tài liệu này, ngay cả trước khi nó được chính thức công bố. Ba ngày trước khi gửi lá thư tới hãng thông tấn UCAN, Ðức Tổng Giám Mục Quevedo cũng ra một thông cáo yêu cầu báo chí tại Philippines nên cải chính bản tin vừa nói. Ðức Tổng Giám Mục Quevedo nói trong lá thư gửi cho UCAN như sau: "Có một số người nghĩ rằng tài liệu hướng dẫn này được soạn ra do bởi một số Giám Mục, có bằng giáo luật, thì nó không cần phải chuyển tới Tòa Thánh để phê chuẩn. Nghĩ như vậy là sai". Ðức Tổng Giám Mục Quevedo cho biết, sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, Ðức Tổng Giám Mục Antonio Franco giải thích với ngài hôm thứ Năm (20/11/2003) rằng tập tài liệu này cần phải được Tòa Thánh phê chuẩn trước khi công bố.

Ðức Hồng Y Ricardo Vidal, Tổng Giám Mục Cebu thuộc miền Trung Philippines cũng nói với các ký giả rằng dù là một phần của tài liệu này cũng không thể được công bố cho tới khi nó được Tòa Thánh phê chuẩn. Theo Ðức Hồng Y, có thể tập sách này sẽ được Tòa Thánh phê chuẩn trước cuối năm nay.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page