Chính quyền Vanimo

của Papua Tân Guinea

kêu gọi giáo hội hỗ trợ

trong chương trình giáo dục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính quyền Vanimo của Papua Tân Guinea kêu gọi giáo hội hỗ trợ trong chương trình giáo dục.

Papua Tân Guinea (Vanimo) (Zenit 23/11/2003) - Chính quyền vùng Vanimo bên Papua Tân Guinea đã kêu gọi Giáo hội Công giáo tại đây hỗ trợ cho chương trình giáo dục các thiếu nữ của Papua Tân Guinea. Lời kêu gọi này đã được Ðức Cha Bonivento, Giám Mục Vanimo, nhiệt tình hướng ứng.

Chương trình giáo dục này là một trường trung học kỹ thuật cho các nữ sinh, để chuẩn bị cho đại học. Theo truyền thống của Papua Tân Guinea, nữ giới chỉ được học làm công việc nhà và có ít cơ hội để theo học tại trường lớp. Theo dự án này, giáo phận được trao phó trách nhiệm coi sóc một trường học cho 320 nữ sinh. Chính quyền địa phương sẽ trả tiền cho nhân viên và giáo viên của trường, tuy nhiên chi phí xây trường học này sẽ do giáo hội đứng ra tài trợ. Ðức Cha Bonivento của Vanimo đã vui lòng chấp nhận yêu cầu này với sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ước tính chi phí cho dự án xây trường này là 3 triệu Mỹ Kim. Trường học có 6 tầng, gồm lớp học, phòng thí nghiệm, ký túc xá, văn phòng và trung tâm giải trí thể thao. Ngoài ra còn có 15 khu nhà ở cho các giáo viên. Giáo phận Vanimo trông chờ nơi sự tài trợ từ hiệp hội Phát Triển Hòa Bình (Progretto Pace) có trụ sở tại Ý. Ðây là một hiệp hội bác ái chuyên tài trợ cho các dự án xây cất ở những nước đang phát triển.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page