Xây dựng Vương Quốc của Ðức Kitô

Sứ mạng của mọi tín hữu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Xây dựng Vương Quốc của Ðức Kitô: Sứ mạng của mọi tín hữu.

Vatican (Zenit 23/11/2003) - Với những thừa tác vụ khác nhau, các tín hữu được mời gọi để hợp tác xây dựng Vương Quốc của Ðức Kitô.

Trên đây là lời nhắc nhở của ÐTC Gioan Phaolô II với các tín hữu hành hương trước buổi đọc kinh Truyền Tin vào hôm Chúa Nhật (23/11/2003), Lễ Ðức Kitô Vua. ÐTC nhấn mạnh rằng qua việc suy niệm về Chúa Giêsu, Vua Vũ Trụ, các kitô hữu  được mời gọi hợp tác trong những thừa tác vụ và đoàn sủng khác nhau để xây dựng Vương Quốc của Ðức Kitô. Ngài nói như sau: "Trong những tháng vừa qua, chúng ta suy gẫm về những mầu nhiệm của Ðức Kitô, từ lúc Ngài sinh ra cho đến lúc Lên Trời, trọng tâm của những mầu nhiệm này là Cái Chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Vào dịp Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, --- theo lời của thánh tông đồ Phaolô, --- chúng ta thừa nhận chương trình của Thiên Chúa là quy hướng tất cả mọi sự  trên Trời dưới đất về trong Chúa Kitô.

Cũng trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ÐTC Gioan Phaolô II đã cám ơn tất cả những ai cống hiến tài năng âm nhạc của mình cho nền thánh nhạc phụng vụ. Trong số những người hiện diện trong buổi đọc kinh Truyền Tin, có  các tham dự viên Ðại Hội về Thánh Nhạc do hiệp hội Thánh Nữ Cecilia của Ý đứng ra tổ chức. Thánh nữ Cecilia là thánh bổn mạng của ngành âm nhạc và các nhạc sĩ. Theo ÐTC các nhạc sĩ công hiến tài năng âm nhạc của mình cho phụng vụ cũng là những người hợp tác để xây dựng Vương Quốc của Ðức Kitô.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page