Giáo hội Chính thống Nga

đình chỉ quan hệ với Anh Giáo Ho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Chính thống Nga đình chỉ quan hệ với Anh Giáo Hoa Kỳ.

Nga (Mascơva) (AFP 17/11/2003) - Giáo hội Chính thống giáo Nga vừa ra thông báo hôm thứ Hai (17/11/2003), đình chỉ quan hệ với Giáo Hội Anh Giáo Hoa Kỳ sau vụ Giáo Hội Anh Giáo này phong chức Giám Mục cho một người đồng tính luyến ái nam.

Thông cáo từ Tòa Giáo chủ Chính thống Nga được ghi như sau: "Xét vì hoàn cảnh hiện nay, Giáo hội Chính thống giáo Nga bị bắt buộc phải đình chỉ mọi công việc của Ủy Ban Hỗn Hợp của Chính thống giáo Nga và Anh Giáo Hoa Kỳ (được thành lập vào đầu thập niên 90), đồng thời đình chỉ quan hệ của Giáo hội Chính thống Nga với Giáo Hội Anh Giáo Hoa Kỳ. Chúng tôi xét thấy có sự nguy hiểm lớn lao với tiến trình đang diễn ra trong Giáo Hội Anh Giáo Hoa Kỳ và một số cộng đoàn kitô khác tại Tây Phương. Người ta đang dần đà trở nên quen thuộc với quan điểm xem đồng tính luyến ái không phải là một sự lạc hướng (deviation) hay đồi bại (perversion), nhưng là một hình thức của tình yêu mà giáo hội có thể chúc lành".

Ám chỉ tới quyết định của Giáo Hội Anh Giáo Hoa Kỳ vào đầu năm 2003, cho phép các cộng đoàn địa phương và giáo xứ chấp nhận hôn nhân của hai người đồng phái tính, giới thẩm quyền của Giáo hội Chính thống giáo Nga cảnh cáo điều mà giáo hội này mô tả sẽ có hậu quả nghiêm trọng: đó là những người có khuynh hướng phái tính bình thường sẽ đi theo khuynh hướng đồng tính luyến ái. Giáo hội Chính thống giáo Nga vẫn giữ một lập trường không thỏa hiệp về vấn đề đồng tính luyến ái. Tháng 9 năm 2003, giáo hội này đã hủy bỏ hiệu lực cuộc hôn nhân của một cặp đồng tính luyến ái tại thành phố Volga, thuộc vùng Nizhny Novgorod, đồng thời trục xuất vị linh mục chính thống chủ tế cuộc hôn nhân này.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page