Nữ Tu Emmanuelle

mừng sinh nhật thứ 95

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nữ Tu Emmanuelle mừng sinh nhật thứ 95.

Tin Paris (Apic 13/11/2003) - Thứ Sáu 14 tháng 11 năm 2003, Nữ Tu Emmanuelle, đã từng được biết đến  như là "Nữ Tu lượm giẽ rách" tại Cairô, Ai Cập, mừng sinh nhật thứ 95 với vài bạn thân và những chị em cùng dòng. Nữ Tu Emmanuelle, với tên tộc là Madeleine Cinquin, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1908, tại Bruxelles, Nước Bỉ, và đã tận hiến cuộc đời cho Chúa trong Hội Dòng Ðức Bà Sion, năm lên 20 tuổi.

Hội Dòng Ðức Bà Sion chuyên làm việc tông đồ mở các trường học trong môi trường hồi giáo. Năm 1971, Nữ Tu Emmanuelle đến sống giữa những anh chị em nghèo cùng tại khu nhà ổ chuột ở thủ đô Cairô, Ai Cập, và đi lượm rác kiếm sống như họ. Năm 1980, Nữ Tu đã thiết lập hội "Trợ Giúp Xã Hội và Y Tế cho Trẻ Em", hiện có mặt hoạt động tại 9 quốc gia trên thế giới, và giúp cho khoảng hơn nửa triệu trẻ em. Hiện tại Nữ Tu đã về sống tại Nhà Hưu Dưỡng của cộng đoàn các Nữ Tu cùng dòng tại Le Var, bên Pháp.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page