ÐTC Gioan Phaolô II

chủ sự thánh lễ hằng năm

cầu nguyện cho những Hồng Y

và Giám Mục đã qua đời trong năm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự thánh lễ hằng năm cầu nguyện cho những Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong năm.

Tin Roma (Apic 13/11/2003) - Lúc 11.30 phút trưa thứ Năm 13 tháng 11 năm 2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã chủ sự Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho những vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, đã qua đời trong năm qua. Thánh Lễ do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger cử hành, với sự hiện diện của quý vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục làm việc tại giáo triều Roma. Trong bài giảng ngắn, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến những vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đã qua đời, và nói như sau: "Thật là an ủi cho chúng ta, khi nghĩ rằng tất cả những người anh em đáng kính nầy, những kẻ đã sốt sắng phục vụ cho Tin Mừng trong suốt cuộc đời của họ trên trần gian nầy, giờ đây được hiện diện nơi Thiên Chúa, Ðấng đã chấp nhận họ trong tình yêu muôn đời. Trong công việc mục vụ,  bằng lời giảng dạy và gương sáng, các ngài đã huấn luyện các tín hữu biết hướng đến những giá trị thật và đời đời, vừa trở nên mẫu gương cho đoàn chiên đã được trao phó cho các ngài (x.I Phêrô 5, 2-3). Vì thế, chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa ban thưởng cho những kẻ trung thành phục vụ ngài như đã hứa."

Các quan sát viên ghi nhận nhận ÐTC Gioan Phaolô II vẫn còn đủ sức khỏe tốt. Ngài đã đọc trọn bài giảng và quỳ xuống lúc đọc Lời Truyền Phép Mình và Máu Thánh Chúa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page