Một nhà giảng đạo Hồi Giáo

kêu gọi xây dựng tinh thần hòa hợp

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một nhà giảng đạo Hồi Giáo kêu gọi xây dựng tinh thần hòa hợp.

Malaysia (Kota Kinabalu) (UCAN MK 5088.1262  12/11/2003) - Một nhà giảng đạo hồi giáo tại bang Sabah-Malaysia khuyến khích các linh mục công giáo xây dựng tình hòa hợp tôn giáo bằng cách đề cao những tín ngưỡng được chia sẻ chung, giữa người công giáo và hồi giáo.

Ông Ustaz Abuhuraira Abdurrahman đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi giảng thuyết cho 25 linh mục công giáo của giáo phận Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah. Buổi giảng thuyết này được tổ chức tại nhà thờ chính tòa của giáo phận vào ngày 5 tháng 11 năm 2003. Ông Abdurrahman đã trích dẫn kinh Koran của đạo Hồi và kinh thánh của Công giáo để nêu lên những điểm giống nhau giữa hai tín ngưỡng, chẳng hạn như cả Hồi giáo lẫn Công giáo đều chống việc tôn thờ ngẫu tượng, nhưng cùng chia sẻ niềm tin vào một Thiên Chúa, và những quan điểm về chính trị, công lý xã hội, lên án những hành động xấu xa, cấm giết người, phá thai và tự tử. Ông thừa nhận là giáo huấn của đạo Hồi và đạo Kitô không thể hiệp nhất hoàn toàn, hay khó có thể giảm tối đa sự khác biệt giữa hai tín ngưỡng. Nhưng điều mà cả hai tôn giáo cùng mưu tìm là sự cảm thông giữa các tín hữu của 2 đạo, để kiến tạo tinh thần hòa hợp giữa các tôn giáo trên thế giới.

Theo linh mục Nicholas Ong, cha phó giáo xứ nhà thờ chính tòa, thì biến cố buổi giảng thuyết này diễn ra cùng lúc với cuộc họp mỗi tháng 2 lần của các linh mục thuộc giáo phận Kota Kinabalu; và cuộc viếng thăm của cha Tom Michel, tổng thư ký Văn Phòng Ðại Kết thuộc Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Theo linh mục Nicholas Ong, đây là lần đầu tiên một nhà giảng đạo Hồi giáo tại Malaysia đặt chân tới một nhà thờ Công giáo để giảng cho các linh mục về sự hiệp nhất Hồi giáo và Kitô giáo. Cha Tom Michel, tổng thư ký văn phòng đại kết của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, cũng nói với các linh mục tham dự buổi thuyết giảng rằng một khi đã tạo được sự tin tưởng nhau, tín hữu của hai tôn giáo có thể bắt đầu đối thoại đi sâu vào các đề tài khác nữa, hơn là chỉ gặp nhau và chào hỏi xã giao mà thôi.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page