Người công giáo Melkite cung cấp bữa ăn

cho người hồi giáo nghèo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người công giáo Melkite cung cấp bữa ăn cho người hồi giáo nghèo.

Vatican (Zenit 9/11/2003) - Trong dịp tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi Giáo hiện nay, người công giáo theo nghi lễ Melkite tại Jordan cung cấp 2,000 bữa ăn mỗi ngày cho những người hồi giáo nghèo.

Theo luật của Hồi Giáo, trong tháng chay tịnh Ramadan, các tín hữu của đạo này phải nhịn ăn từ sáng đến chiều. Linh mục Nabil Haddad nói, các bữa ăn này là một cử chỉ tình yêu thực sự của cộng đoàn người kitô thiểu số tại Jordan. Tiền trả cho các bữa ăn này được lấy từ ngân khoản do chính quyền tại thủ đô Amman cấp cho giáo hội Melkite. Người Ả Rập chiếm đa số trong cộng đoàn công giáo theo nghi lễ Melkite, hiệp thông với Roma. Năm 2002, giáo hội Melkite tại Jordan bắt đầu phát bữa ăn miễn phí cho các đồng hương giữa lúc đang có nguy cơ xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 2.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page