Liên Hiệp Quốc hoãn cấm nhân bản vô tính

trong vòng 2 năm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên Hiệp Quốc hoãn cấm nhân bản vô tính trong vòng 2 năm.

Vatican (Zenit 9/11/2003) -Tòa Thánh Vatican đã bày tỏ quyết định của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về vấn đề cấm nhân bản vô tính, sau khi các nước thành viên trong Ủy Ban này bỏ phiếu tạm hoãn việc cấm nhân bản vô tính trong vòng 2 năm.

Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cho biết quyền lợi kinh tế  và thương mại là lý do dẫn tới kết quả cuộc bỏ phiếu này. Theo Ðức Tổng Giám Mục Migliore, có hai lập trường rõ rệt trong số các nước thành viên, một bên theo lập trường của Costa Rica, và một bên theo phía Bỉ. Costa Rica đề nghị sử dụng tế bào gốc của người lớn để nghiên cứu và chữa trị các bệnh nan y, cấm hoàn toàn phương pháp nhân bản vô tính cho mục đích sinh sản hay chữa trị. Lập trường của Bỉ là cấm nhân bản vô tính cho mục đích sinh sản, nhưng mở nhiều cửa để sử dụng phương pháp nhân bản vô tính cho mục tiêu y khoa. Việc hoãn trong vòng 2 năm cấm nhân bản vô tính trên toàn cầu có nghĩa là trong khoảng thời gian này, các cuộc thí nghiệm bằng phương pháp nhân bản vô tính sẽ tiếp tục.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page