Ðóng góp của phụ nữ công giáo Nam Hàn

được công nhận

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðóng góp của phụ nữ công giáo Nam Hàn được công nhận.

Nam Hàn (Seoul) (UCAN 7/11/2003) - Những đóng góp của phụ nữ công giáo Nam Hàn trong công tác xây dựng giáo hội đã được công nhận, nhưng họ muốn được tham dự nhiều hơn vào những công việc có tính quyết định trong giáo hội.

Vai trò của phụ nữ công giáo là chủ đề cho hội nghị kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổ Chức Phụ Nữ Công Giáo Seoul. Hội nghị được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Myongdong ở thủ đô Seoul vào ngày 28 tháng 10 năm 2003. Biến cố chính tại hội nghị là khóa hội thảo về chủ đề: "Linh Ðạo và Viễn Ảnh của Phụ Nữ" (Women's Spirituality and Vision).  Ðức Cha Andrew Yeom Soo-jung, giám mục phụ tá và cũng là giám quản tổng giáo phận Seoul, đã nói với khoảng 120 phụ nữ có mặt tại hội nghị rằng, tổng giáo phận Seoul có lẽ đã bị suy sụp nếu không có sự tham gia và đóng góp của các phụ nữ công giáo. Cụ thể,  Ðức Cha Andrew nêu bật những nỗ lực và hy sinh của các thành viên tổ chức Phụ Nữ Công Giáo Seoul cho sự phát triển của giáo hội, qua việc hỗ trợ cho các chủng sinh và các hoạt động khác.

Bà Pascalina Hwang Yoon-hee, tổng thư ký hội phụ nữ công giáo Seoul cho phái viên của hãng thông tấn UCAN biết rằng: tuy có sự tham gia tích cực của phụ nữ công giáo vào các sinh hoạt của giáo hội tại Seoul, nhưng có rất ít giáo xứ trong Tổng Giáo Phận có một ủy ban đặc trách về phụ nữ. Bà Patricia cho biết Hội Phụ Nữ Công Giáo Seoul đang có kế hoạch mở mạng lưới liên lạc với các phụ nữ lãnh đạo những cộng đoàn kitô nhỏ, để thiết lập ủy ban phụ nữ tại mỗi giáo xứ. Ngoài ra hội này cũng dự tính mở những khóa học về linh đạo và lãnh đạo cho các phụ nữ công giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page