Bàn Về Hội Ðồng Tòa Thánh

đặc trách việc Mục Vụ

cho các Nhân Viên Y Tế

và công tác chống bệnh AIDS (SIDA)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bàn Về Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách việc Mục Vụ cho các Nhân Viên Y Tế và công tác chống bệnh AIDS (SIDA).

Roma (Zenit 7/11/2003) - Một trong những Hội Ðồng Tòa Thánh được mô tả là nhộn nhịp và cởi mở nhất trong giáo triều Roma là Hội Ðồng đặc trách về việc Mục Vụ cho những Nhân Viên Y Tế, dưới sự hướng dẫn của tân Hồng Y người Mêhicô là Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragan. Hội đồng này hiện đang chịu trách nhiệm 52 chương trình y tế trên toàn thế giới, có liên quan từ bệnh AIDS (SIDA) cho đến việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.

Ðức Hồng Y Barragan là một người sẵn sàng lên tiếng trong vấn đề liên quan tới bệnh AIDS (SIDA). Ðức Hồng Y kể lại rằng, khi ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc viếng thăm ÐTC Gioan Phaolô II cách đây vài tháng, ông có yêu cầu cụ thể là Giáo hội Công giáo quan tâm đặc biệt tới các bệnh nhân AIDS (SIDA). Sau đó, ÐTC đã yêu cầu ngài làm đại diện tại Liên Hiệp Quốc về vấn nạn bệnh AIDS (SIDA).

Theo Ðức Hồng Y Barragan, chỉ riêng Giáo hội Công giáo hiện đang chịu trách nhiệm săn sóc cho khoảng 26,7% tổng số bệnh nhân AIDS (SIDA) trên thế giới, và Hội Ðồng Tòa Thánh do ngài cầm đầu luôn luôn đi tìm những phương tiện và giải pháp mới để đối phó với vấn nạn này, cụ thể là tại Phi Châu, nơi hiện có khoảng 38 triệu bệnh nhân AIDS (SIDA), và số người bị nhiễm virút HIV cao gấp ba lần số người bị bệnh AIDS (SIDA). Hiện nay Hội Ðồng đang liên lạc với Bộ Y Tế Hoa Kỳ với hy vọng là sẽ có sự hợp tác và trợ giúp tài chánh để đáp ứng các nhu cầu của những quốc gia nghèo tại Phi Châu trong cuộc chiến chống bệnh AIDS (SIDA). Ðức Hồng Y cho biết là Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã cung cấp tài chánh cho Liên Hiệp Tin Lành Luther để thực hiện sứ mạng vừa nói, và ngài hy vọng Giáo hội Công giáo cũng sẽ được hỗ trợ như vậy. Khi được ký giả của hãng thông tấn Zenit hỏi là liệu việc nhận trợ cấp tài chánh từ bên ngoài có gì nguy hiểm không, Ðức Hồng Y Barragan cho biết là Bộ Y Tế Hoa Kỳ, tuy có đưa ra nhiều điều kiện, được ghi ra trên khoảng 30 trang giấy, nhưng đây hoàn toàn là những điều kiện về tài chánh chứ không có sự áp đặt về nguyên tắc hay cách thực hành.

Một trong những thực hành mà giáo hội bị chỉ trích nhiều nhất trong cuộc chiến chống bệnh AIDS (SIDA) là việc giáo hội không ủng hộ việc sử dụng bao cao su để ngăn ngừa nhiễm virút HIV. Ngài nói như sau: "Người ta nói giáo hội là kẻ giết người nhiều nhất vì giáo huấn này. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Hãy coi gương của nước Bostwana, một nước giàu bên Phi Châu. Tỉ lệ phân phối bao cao su tại quốc gia này được coi là cao nhất so với các nước Phi Châu khác, tuy nhiên tỉ lệ người bị nhiễm virút HIV lên tới 39% tổng số dân trong nước. Người ta nghĩ bao cao su là an toàn, nhưng thực tế không cho thấy như vậy".

Liên quan tới tinh thần phục vụ của ngài trong triều đại Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Barragan đã cho biết như sau: "Tôi không phải là thành viên của Ðạo Binh Ðức Kitô, hay hội viên của Opus Dei; linh đạo của tôi là linh đạo của Ðức Gioan Phaolô II. Gần đây có những lời đồn đoán là ÐTC không còn khả năng hoạt động hay không thể hoàn thành vai trò chủ chăn giáo hội hoàn vũ, tôi xin nói ngay là trí óc của ngài còn rất minh mẫn". Ðức Hồng Y Barragan còn kể tiếp như sau: "Chỉ mới đây, tôi đã chứng kiến khả năng hoạt động trí óc của ÐTC. Khi tôi đến hội ý ngài về một vấn đề phức tạp mà hội đồng đang gặp phải liên quan tới các bệnh nhân AIDS (SIDA). Tôi không thể nói rõ ra đây thực chất vấn đề là gì; nhưng đó là một vấn đề cần được làm sáng tỏ. Liền sang ngày hôm sau, tôi nhận được trả lời từ ÐTC trên bàn giấy của tôi. Câu trả lời của ngài rất rõ ràng và minh bạch. Tôi tự hỏi liệu có nhân vật nào khác trong giáo triều trả lời thế ÐTC chăng? Nhưng không thể nào là như vậy được, bởi vì bức thư trả lời rõ ràng được viết từ chính tay của ÐTC, đúng theo như tôi đã yêu cầu ngài. Các bác sĩ cố vấn trong hội đồng của tôi cho tôi biết là chứng bệnh Parkinson không ảnh hưởng tới hoạt động trí óc, trái lại nó còn làm cho trí óc sáng suốt thêm".

Trả lời cho câu hỏi "liệu ÐTC Gioan Phaolô II có nên từ chức hay không?", thì Ðức Hồng Y Barragan trả lời như sau: "ÐTC có thể từ chức nếu ngài muốn. Nhưng với ý thức của ngài về trách nhiệm và vai trò của vị giáo hoàng, tôi không nghĩ là điều ấy sẽ xảy ra. Và với một người trí óc còn sáng suốt như vậy, thì việc từ chức lại là điều không cần thiết".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page