Một linh mục công giáo bị bắn chết

trong vùng Arauca của Colombia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một linh mục công giáo bị bắn chết trong vùng Arauca của Colombia.

Colombia (Saravena) (Zenit 5/11/2003) - Một linh mục công giáo và một nhân viên bệnh viện đã bị bắn chết tại vùng Arauca của Colombia vào hôm thứ Ba (4/11/2003).

Arauca là một vùng có nhiều xung đột của Colombia. Cha Saulo Carreno, 41 tuổi, và một nữ nhân viên làm việc tại bệnh viện nơi cha Carreno đến công tác mục vụ cho bệnh nhân, đã bị một người đàn ông được chở trên xe gắn máy, bắn tử thương. Ðại tá Luis Morales, cảnh sát trưởng của Arauca đã thay mặt chính phủ Colombia treo giải thưởng 10 ngàn Mỹ Kim cho ai nhận diện ra hung thủ hay giúp bắt được hung thủ này. Ðức Cha Carlos Mesa, Giám Mục Arauca, đã bày tỏ sự đau buồn về cái chết của vị linh mục nói trên; và ngài kêu gọi các nhóm võ trang trong vùng hãy tha mạng cho những người dân vô tội trong vùng có nhiều xung đột.

Trong vòng 10 năm qua, đã có khoảng 40 ngàn người bị thiệt mạng vì bạo động võ trang tại Colombia, quốc gia có 40 triệu dân. Có ít nhất là 57 tu sĩ công giáo, gồm Giám Mục, linh mục, các nhà truyền giáo và chủng sinh đã bị giết dưới tay các phiến quân tại Colombia.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page