ÐTC Gioan Phaolô II cảm ơn

nỗ lực của tổng thống Vladimir Putin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cảm ơn nỗ lực của tổng thống Vladimir Putin.

Vatican (Zenit 5/11/2003) - Trong buổi tiếp kiến tổng thống Vladimir Putin của Nga tại Vatican vào hôm thứ Tư (5/11/2003), ÐTC Gioan Phaolô II đã cảm ơn tổng thống Putin vì nỗ lực của ông muốn làm cho Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo đến gần nhau hơn. Ngoài ra ÐTC cũng cho ông Putin biết là ngài cầu nguyện cho nước Nga.

Trong buổi tiếp kiến này, các phụ tá của ÐTC đã mang tới thư viện một bức tượng Mẹ Thiên Chúa của Kazan, được các tín hữu Nga thờ kính. Bức tượng này được treo trong nhà nguyện riêng của ÐTC. Tổng thống Putin đứng chờ ÐTC làm phép bức tượng và sau đó ông đã hôn bức tượng này. Theo các ký giả cũng có mặt trong buổi tiếp kiến, Ðức Gioan Phaolô II đã nói với tổng thống Putin bằng tiếng Nga như sau: "Tôi muốn cảm ơn tổng thống Putin vì tất cả những điều ông làm để làm cho Giáo hội Chính thống giáo và Giáo hội Công giáo đến gần với nhau hơn; và cho hòa bình trên thế giới. Ðức Gioan Phaolô II  đã nêu vấn đề về hoàn cảnh của người công giáo tại Nga và các cơ cấu của giáo hội tại đây. ÐTC và ông Putin cũng trao đổi quan điểm về cuộc tranh chấp tại Thánh Ðịa và tình hình Iraq.

Trước khi rời Nga để đi Ý dự cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu, tổng thống Putin đã nói với các ký giả tại Mascơva rằng ông muốn giúp chấm dứt cuộc tranh chấp giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Chính thống, nhưng Nga sẽ vẫn bảo vệ đức tin và căn cước của nước này. Ông Putin nói như sau: "Sứ vụ của tôi không phải là để đảm bảo cho một cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Nga, nhưng là để giúp có những bước tiến tới sự hiệp nhất. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu hai giáo hội đạt tới thỏa thuận". Tiến sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết song song với cuộc hội kiến của ÐTC và tổng thống Putin, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gặp ngoại trưởng Nga là ông Igor Ivanov. Ðức Hồng Y Sodano và ông Ivanov cũng trao đổi các đề tài liên quan tới quan hệ giữa Chính thống giáo Nga và Giáo hội Công giáo. Cụ thể, hai vị  cùng trao đổi nhận xét về những sáng kiến mới đang được tiến hành cho hòa bình tại Thánh Ðịa.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page