ÐTC nói về Thánh Vịnh 140

trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần

vào thứ Tư mùng 5/11/2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về Thánh Vịnh 140 trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào thứ Tư mùng 5/11/2003.

Vatican (VIS - 05/11/2003) - Thánh Vịnh 140 là chủ đề bài giáo lý của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào thứ Tư mùng 5/11/2003. Khoảng 18 ngàn tín hữu và khách hành hương đã có mặt trong buổi tiếp kiến này.

Ðức Gioan Phaolô II nói Thánh Vịnh 140 phản ánh tinh thần của một thần học tiên tri kết hợp chặt chẽ việc thờ phượng và đời sống, cầu nguyện và sự hiện hữu. Lời cầu nguyện được dâng lên bởi một trái tim chân thật và trong sạch trở thành của lễ hy sinh. ÐTC khẳng định rằng Thánh Vịnh 140 mang âm điệu của lời cầu xin lên Thiên Chúa, nhờ đó Ngài không để cho môi miệng và cảm xúc của chúng ta bị nhiễm bởi sự dữ, và như thế hành động xấu sẽ không thể được thực hiện. Lời nói và hành động trong thực tế diễn tả sự chọn lựa luân lý của một người. Thường khi, sự dữ có sức thu hút để đẩy các tín hữu nếm những thức ăn ngon mà người tội lỗi có thể dâng lên, tham dự vào bàn tiệc của sự dữ là tham dự vào những hành động sai trái của sự dữ. Thánh Vịnh gần như cũng mang âm điệu của sự tự vấn lương tâm, theo sau là cam kết chọn những con đường mà Thiên Chúa đã chọn.

Kết thúc bài giáo lý, ÐTC Gioan Phaolô II ghi nhận rằng Thánh Vịnh 140 được chấm dứt với lời kêu gọi sau cùng: đó là một bài ca của đức tin, biết ơn và vui mừng, với niềm tin vững chắc là các tín hữu kitô sẽ không bị  ô nhiễm bởi thù hận mà những kẻ xấu dành cho họ, và họ sẽ không rơi vào cái bẫy mà những kẻ xấu đã dành cho họ, sau khi họ nhận thức ra được họ đã có quyết định dứt khoát muốn là điều tốt.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page