Các nhà lãnh đạo tôn giáo thiểu số Malaysia

hài lòng với quyền tự do tôn giáo trong nước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thiểu số Malaysia hài lòng với quyền tự do tôn giáo trong nước.

Malaysia (Kuala Lumpur) (UCAN ML048.1261 3/11/2003) - Giới lãnh đạo các tôn giáo thiểu số Malaysia, trong đó có cả Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur của Công giáo, đã bày tỏ sự hài lòng về tình hình tự do tôn giáo trong nước.

Qua cuộc nói chuyện với hãng thông tấn UCAN sau ngày thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết đặt điều kiện với chính phủ Malaysia rằng trước khi tháo khoán số tiền viện trợ quân sự trị giá 1 triệu 200 Mỹ Kim, bộ ngoại giao Hoa Kỳ cần phải xác nhận là Malaysia tôn trọng và thăng tiến quyền tự do tôn giáo, và thực thi tinh thần khoan nhượng với những người theo Do Thái Giáo. Quyết định này của thượng viện Hoa Kỳ được đưa ra theo sau bài diễn văn của thủ tướng vừa về hưu của Malaysia là ông Mahathir Mohamad tại Hội Nghị Các Quốc Gia Hồi Giáo, trong đó ông Mahathir đã có những lời phê bình mang tính khiêu khích đối với người Do Thái.

Sarat Wichrama Surende, chủ tịch một hiệp hội Phật Giáo Malaysia đã đưa ra lời phê bình như sau: "Hoa Kỳ không hiểu được môi trường chúng tôi đang sống... Malaysia có nhiều nơi thờ phượng - đền thờ, nhà thờ, chùa chiền của Phật Giáo, Ấn Giáo và đạo Sikh. Chúng tôi hài lòng với tình hình tự do tôn giáo mà chúng tôi đang có". Về phần mình Ðức Tổng Giám Mục Murphy Nicholas Xavier Pakiam, Tổng Giám Mục Kuala Lumpur cho biết là Malaysia có một truyền thống tự do và hài hòa tôn giáo lâu đời. Tuy những diễn biến gần đây có tạo nên một vài phản ứng, nhưng quan điểm của ngài là giới lãnh đạo chính phủ Malaysia vẫn cam kết tôn trọng điều khoản hiến pháp đảm bảo quyền tự do tôn giáo của dân chúng và thăng tiến tinh thần hài hòa tôn giáo".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page