Thẩm phán Ý đình chỉ

lệnh gở bỏ Thánh Giá trong lớp học

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thẩm phán Ý đình chỉ lệnh gở bỏ Thánh Giá trong lớp học.

Roma (AFP 31/10/2003) - Thứ Sáu ngày 31/10/2003, một vị thẩm phán ở miền Trung nước Ý đã đình chỉ lệnh gở bỏ Thánh Giá trong lớp học sau khi bộ giáo dục nước này đã nộp đơn kháng án lên tòa tại vùng Abruzzi, nằm về phía Ðông Roma.

Lệnh gỡ bỏ Thánh Giá do thẩm phán Mario Montanaro của tòa án tại L'Aquila, miền Trung Ý đưa ra hồi tuần trước dựa theo lời phàn nàn của một người hồi giáo tên là Adel Smith. Ðã có phản ứng mạnh tại Ý từ giới lãnh đạo Giáo hội Công giáo cũng như các chính trị gia khi tin này được công bố. Cuộc tranh luận sôi nổi xảy ra tại Ý, một quốc gia nơi mà thánh giá là căn cước tôn giáo, và đạo Công giáo vẫn còn giữ một vai trò ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và công cộng. Hôm Thứ Sáu 31/10/2003, một lần nữa, ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng về vấn đề này khi ngài hội kiến tại Vatican với các nhà lãnh đạo các tôn giáo Âu Châu cùng với bộ trưởng nội vụ Ý là ông Giuseppe Pisanu. Ðức Gioan Phaolô II cảnh cáo rằng việc tháo gỡ biểu tượng, tượng trưng di sản tôn giáo của một xã hội, là điều vô ích, thiếu dân chủ; và là nguyên nhân gây ra tranh chấp. Nếu vì danh nghĩa của một sự hiểu sai nguyên tắc bình đẳng mà chúng ta chối bỏ truyền thống tôn giáo, thì sự tan vỡ của một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa có thể dễ dàng trở thành nguyên nhân của sự bất ổn và tranh chấp".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page