Bộ trưởng Ðức đề nghị đề cập tới

3 tôn giáo độc thần trong hiến pháp Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bộ trưởng Ðức đề nghị đề cập tới 3 tôn giáo độc thần trong hiến pháp Âu Châu.

Roma (AFP 30/10/2003) - Hôm thứ Năm ngày 30/10/2003, ông Otto Schily, bộ trưởng nội vụ của Ðức, đã đề nghị đề cập tới vai trò của 3 tôn giáo độc thần trong hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu.

Ông Schily nói với các ký giả tại Roma rằng đề cập đến Kitô giáo, Hồi giáo và Do thái giáo trong lời mở đầu của bản hiến pháp sẽ giúp giải quyết vấn đề hiện giờ là trong bản dự thảo hiến pháp không có đề cập tới cội rễ tôn giáo của nền văn minh Âu Châu; tôn giáo ở đây được hiểu là Kitô giáo. Ông Schily nói như sau: "Chắc chắn là chúng tôi có thể đề cập tới các giá trị Kitô-Do thái giáo trong lời tựa của bản hiến pháp... Chúng tôi cũng có thể đề cập tới truyền thống Hồi Giáo bởi vì ảnh hưởng của truyền thống này đối với nền văn minh Âu Châu. Ðể chống lại chủ nghĩa khủng bố, chúng ta cần phải cởi mở đối với cuộc tranh luận có nên đề cập đến tôn giáo trong hiến pháp tương lai của Liên Hiệp Âu Châu hay không, bởi lẽ quân đội và cảnh sát không thôi chưa đủ để đảm bảo an ninh." Ông Schily cho rằng cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ Liên Hiệp Âu Châu do Ý tổ chức để bàn về đối thoại liên tôn tại Âu Châu là rất quan trọng. Ý hiện đang giữ ghế chủ tịch theo phiên của Liên Hiệp Âu Châu.

4 quốc gia có đa số theo Công giáo, --- trong số nầy có 3 thành viên hiện tại là Ái Nhĩ Lan, Ý và Tây Ban Nha, --- cùng với Ba Lan, thành viên tương lai, --- muốn bản hiến pháp của Liên Hiệp Âu Châu phải đề cập tới cội rễ kitô giáo của đại lục này. ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi tương tự, nhưng rất tiếc là bản dự thảo hiến pháp được công bố dạo tháng 6 năm 2003 không có nhắc đến kitô giáo.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page