Các vị bộ trưởng nội vụ

Liên Hiệp Âu Châu bàn về tôn giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị bộ trưởng nội vụ Liên Hiệp Âu Châu bàn về tôn giáo.

Roma (AFP 30/10/2003) - Thứ Năm 30/10/2003, các vị bộ trưởng nội vụ của Liên Hiệp Âu Châu đã tham dự hội nghị nhắm mục đích thăng tiến sự cảm thông giữa các tín ngưỡng tại Âu Châu, nơi mà người Hồi Giáo thiểu số thường gặp khó khăn trong việc hội nhập với văn hóa Âu Châu.

Trong dịp này, các vị bộ trưởng nội vụ của Liên Hiệp Âu Châu được dịp nghe trình bày của các nhà lãnh đạo tôn giáo, như Ðức Tổng Giám Mục Antonio Canizare Llovera,  Ðức Giám Mục Anh Giáo Christopher Herbert,  Ðức Giám Mục Chính Thống Giáo Athanasios Shatzopoulos, Vị lãnh đạo Do Thái Giáo Ðức, ông Charlotte Knobloch và Vị trưởng Ðền Thờ Hồi Giáo tại Paris, Dalil Boubaker. Ý, quốc gia hiện đang nắm quyền chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Âu Châu, đã triệu tập hội nghị này. Bộ trưởng nội vụ Ý, ông Giuseppe Pisanu đã bày tỏ cảm nghĩ rằng ông tin là đối thoại giữa ba tôn giáo độc thần đóng một vai trò quan trọng cơ bản cho việc hội nhập của người di dân tại Âu Châu. Ông nói như sau: "Chắc chắn là các chính phủ có quyền đòi hỏi người dân tôn trọng các luật lệ, nhưng chính phủ cũng có bổn phận phải tôn trọng các giá trị văn hóa và tôn giáo của những người mới nhập cư".

Theo tin cho biết thì bộ trưởng Pisanu của Ý và đại diện của các tôn giáo có cuộc hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II vào sáng thứ sáu (31/10/2003).

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page