Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Bangkok

cấm những người theo Ðức Cha Lefebrve

cử hành lễ trong nhà thờ của Tổng Giáo Phận

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Bangkok cấm những người theo Ðức Cha Lefebrve cử hành lễ trong nhà thờ của Tổng Giáo Phận.

Thái Lan (Bangkok) (UCAN TH4996.1260 29/10/2003) - Ðức Hồng Y Michael Kitbunchu, Tổng Giám Mục Bangkok, đã có lệnh cấm những người theo Ðức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre cử hành thánh lễ trong các nhà thờ hay địa điểm thuộc Tổng Giáo Phận Bangkok.

Trong một tháng tĩnh tâm của các linh mục trong Tổng Giáo Phận Bangkok, Ðức Hồng Y Kitbunchu ghi nhận hiện tượng một số linh mục và người công giáo Thái Lan đã có liên hệ với Hiệp Hội thánh Piô X, do Ðức Tổng Giám Mục Lefebrve thành lập. Trong tư cách là nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo địa phương, Ðức Hồng Y Kitbunchu nói ngài nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới Hiệp Hội thánh Piô X. Lệnh cấm này được công bố trên tuần báo công giáo quốc gia có tên là "Tin Mừng", số ra từ ngày 26/10-1/11/2003.

Ðức Tổng Giám Mục Lefebvre trước đây là Tổng Giám Mục Dakar của nước Senegal bên Châu Phi. Ngài thành lập Hiệp Hội thánh Piô X để chống lại những cải tổ do Công Ðồng Vatican II mang lại. Ngài đã công khai bác bỏ việc Công Ðồng Vatican II, vì Công Ðồng nầy chấp nhận nhiều cải tổ tự do, đại kết và những thay đổi phụng vụ như cho phép cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ địa phương. Các linh mục theo Ðức Tổng Giám Mục Lefebvre chỉ cử hành thánh lễ bằng tiếng La Tinh như trước Công Ðồng Vatican II. Năm 1988, ÐTC Gioan Phaolô II đã phạt vạ tuyệt thông Ðức Tổng Giám Mục Lefebvre sau khi ngài tự ý phong chức cho 4 vị Giám Mục mà không có phép của Tòa Thánh. Ðức Tổng Giám Mục Lefebvre đã qua đời vào năm 1991.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page