Cây Thánh Giá của Năm Thánh 2000

được tìm thấy trong bãi đồ phế thải

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cây Thánh Giá của Năm Thánh 2000 được tìm thấy trong bãi đồ phế thải.

Roma (AFP 28/10/2003) - Giữa lúc bị khó chịu về vụ một tòa án ra lệnh gỡ bỏ thánh giá treo trong lớp học, hàng giáo phẩm Công giáo Ý đang phải ngượng ngùng sau khi có tin nói là người ta đã tìm thấy trong bãi đồ phế thải cây thánh giá lớn được ÐTC Gioan Phaolô II dùng để mừng Năm Thánh 2000.

Ðài truyền hình RAI của Ý tường thuật tin nói là cây Thánh Giá bằng đồng nặng 2 tấn đã được tìm thấy tại bãi đồ phế thải ở ngoại ô Roma. Cây Thánh Giá này là công trình của nhà điêu khắc Ý, ông Stefano Pirotti. Ðây cũng là cây Thánh Giá được dùng trong thánh lễ của ÐTC với 2 triệu bạn trẻ nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Roma vào năm thánh 2000. Một nhóm dân biểu thuộc đảng Liên Minh Quốc Gia của phó thủ tướng Gianfranco Fini đã ký một lá thư yêu cầu giải thích lý do tại sao một sáng tạo nghệ thuật lại bị phế thải như vậy.

Ðức ông Claudio Giuliodori, một phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Ý đã cho hãng thông tấn AFP biết như sau: "Sau Năm Thánh, tất cả mọi thứ đều được tháo gỡ. Cây Thánh Giá, bàn thờ mà ÐTC sử dụng trong thánh lễ đã được chọn để dựng trong nhà thờ sắp được xây tại Tor Vergata, là nơi ÐTC cử hành thánh lễ ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho các bạn trẻ. Công tác xây nhà thờ tại Tor Vergata là trách nhiệm của bộ công chính  vùng Lazio. Cây Thánh Giá và bàn thờ đã được giao cho bộ này cất giữ".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page