Ðức Hồng Y Etchegaray nhận

giải thưởng hòa bình Raoul Follereau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Etchegaray nhận giải thưởng hòa bình Raoul Follereau.

Roma (Zenit 28/10/2003) - Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, vừa được trao tặng giải thưởng hòa bình Raoul Follereau, vì sự dấn thân của ngài cho một thế giới không có bạo động.

Giải thưởng hòa bình Raoul Follereau được trao tặng cho những cá nhân sống phục vụ hòa bình như món quà của tình yêu; cũng như cho những ai, vì đức tin của họ, đã đóng góp để xây dựng một thế giới trong đó mọi người không phải sống bên cạnh nhau mà là sống cho nhau. Raoul Follereau là một văn sĩ Pháp, đã dâng hiến cuộc đời của ông cho các bệnh nhân cùi. Ðề nghị tặng giải thưởng hòa bình Raoul Follereau cho Ðức Hồng Y Etchegaray đến từ chi nhánh Ý của Hiệp Hội Các Bằng Hữu của Raoul Follereau. Ðây là một tổ chức hợp tác quốc tế đang hoạt động trong lãnh vực y tế tại 30 quốc gia trên thế giới.

Ðức Hồng Y Roger Etchegaray là nhân vật đã thực hiện nhiều sứ mạng hòa bình cho ÐTC Gioan Phaolô II, ngay cả khi ngài còn là Tổng Giám Mục Marseilles bên Pháp. Công tác của ngài chính yếu là tạo sự cảm thông và hỗ trợ cho các giáo hội đang có nhu cầu. Trước khi xảy ra cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ 2, Ðức Gioan Phaolô II đã gửi Ðức Hồng Y Etchegaray đến gặp ông Saddam Hussein để nỗ lực tránh một cuộc chiến tranh.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page