Diễn Ðàn Thế Giới Bắc Nam

về toàn cầu hóa kinh tế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Ðàn Thế Giới Bắc Nam về toàn cầu hóa kinh tế.

Vatican (Zenit 26/10/2003) - Những thách đố của toàn cầu hóa chỉ có thể giải quyết bằng sự hợp tác cụ thể.

Trên đây là kết luận của Diễn Ðàn Thế Giới Bắc Nam, được tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2003. Chủ đề của diễn đàn là "Mạng Lưới Ðạo Ðức cho Toàn Cầu Hóa Kinh Tế". Sáng kiến tổ chức diễn đàn đến từ Giáo Hoàng HọcViện "Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ" (Regina Apostolorum), Hiệp Hội Ðạo Ðức và Kinh Tế - có trụ sở đặt tại Roma, và Phong Trào Thế Giới của Các Trường phái về Ðạo Ðức và Kinh Tế (Worldwide Movement of Schools of Ethics and Economics). Nhiều phong trào và tổ chức như Cộng Ðoàn Thánh Egidio, Focolare cũng gửi đại diện tới tham dự diễn đàn.

Trong bài diễn văn mở đầu các buổi họp, linh mục Paolo Scarafoni, viện trưởng giáo hoàng học viện "Regina Apostolorum", giải thích rằng "Giáo hội Công giáo và người kitô muốn đóng góp các nỗ lực để phá đổ bức tường cao cứng chia cách Nam và Bắc; bức tường nầy là nguyên do của nhiều sự đau khổ". Cha Scarafoni nói trong bài diễn văn như sau: "Trong nhiều dịp vào năm 2000, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi các quốc gia và những kẻ cầm quyền hãy cho thấy dấu hiệu rõ ràng chứng minh sự thay đổi trong thiện chí, một sự thay đổi tâm hồn trước tình trạng hố chia cách giữa thế giới giàu và nghèo. Nhưng ít ra cho đến lúc này, có rất ít đáp ứng đối với lời kêu gọi của ÐTC".

Sự hợp tác cụ thể mà diễn đàn nói trên kêu gọi đã được thể hiện qua các chứng từ mà những tham dự viên đến tham dự đã chia sẻ. Ðó là sự hợp tác giúp vốn cho những người nghèo tại các quốc gia để họ có điều kiện kinh doanh. Chẳng hạn như qua sự hợp tác của ngân hàng tiết kiệm Ý và Ecuador, có nhiều gia đình nghèo vay được các khoản nợ đủ để mưu sinh và đầu tư. Ðược biết, các khoản nợ cho người nghèo qua quĩ tín dụng ít nhiều tùy theo địa phương, tại Châu Mỹ La Tinh là khoảng 300 Mỹ Kim, tại Mozambique thì chỉ cần 100 Mỹ Kim là đủ để các gia đình nghèo có vốn mở một tiệm nhỏ. Tuy nhiên, tại Tây Ban Nha thì phải cần ít nhất là hơn 5,000 Mỹ Kim, trả trong vòng từ 3 đến 5 năm với phân lời là 6%.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page