Các Giám Mục Nam Hàn

chống chiến tranh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Nam Hàn chống chiến tranh.

Nam Hàn (Seoul) (UCAN KO4989.1259 23/10/2003) - Các Giám Mục Nam Hàn vừa công bố sứ điệp kêu gọi hòa bình cho bán đảo Ðại Hàn và bày tỏ lập trường chống bất cứ một cuộc chiến tranh nào. Tuy nhiên sứ điệp đã không đề cập tới việc chính phủ Nam Hàn gửi quân sang Iraq.

Trong sứ điệp công bố ngày 13 tháng 10 năm 2003 với tựa đề: "Hòa Bình Trên Bán Ðảo Ðại Hàn", Ủy Ban Giám Mục trách xã hội, đã bày tỏ sự quan tâm vì những biến chuyển gần đây trong chương trình chế tạo võ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Theo tài liệu, thì chương trình nguyên tử này là rất nguy hiểm khi nó được dùng như là một chiêu bài ngoại giao, vì chịu ảnh hưởng ở đây là số phận của toàn thể dân chúng Ðại Hàn. Bắc Hàn cho biết chính phủ nước này đang tái chế biến các que năng lượng nguyên tử để thu thập chất liệu plutonium cao cấp dùng chế tạo bom nguyên tử. Các cuộc thương lượng và điều đình giữa Trung Quốc, Nhật, Nga và Hoa Kỳ với hai chính phủ Bắc và Nam Hàn cho đến nay vẫn còn bế tắc.

Các Giám Mục Nam Hàn kêu gọi tất cả các chính phủ hãy cố gắng giải quyết tình trạng căng thẳng hiện nay, trở nên những nhà xây dựng hòa bình thực sự qua đối thoại thành thật và khoan nhượng, bởi vì hòa bình không thể được xây dựng bằng võ khí và lời đe dọa. Trích dẫn lời của ÐTC Gioan Phaolô II trong sứ điệp ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2003, rằng mệnh lệnh của Thiên Chúa, chứ không phải những lý luận giả dối của quyền lực, mới là chìa khóa để đạt tới hòa bình. Hòa bình đòi hỏi sự thật, công lý, tình yêu và sự tự do.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page