Các vị Hồng Y cao tuổi

yêu cầu được quyền bầu giáo hoàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị Hồng Y cao tuổi yêu cầu được quyền bầu giáo hoàng.

Vatican (AFP 23/10/2003) - Các vị Hồng Y cao tuổi (trên 80) đã viết thư yêu cầu ÐTC Gioan Phaolô II xóa bỏ luật không cho các vị Hồng Y trên 80 tuổi được quyền bầu giáo hoàng.

Nhật Báo Cộng Hòa (La Republica) xuất bản tại Ý, số ra thứ Năm 23/10/2003 cho biết 59 vị Hồng Y trên 80 xin Ðức Gioan Phaolô II phục hồi luật cho phép các vị Hồng Y cao tuổi được tham dự vào mật viện bầu giáo hoàng. Luật truớc đây của giáo hội cho các vị Hồng Y trên 80 tuổi quyền bầu giáo hoàng, đã bị xóa bỏ dưới thời Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI vào năm 1970. Báo Cộng Hòa đã trích lời của một vị Hồng Y cao tuổi nói rằng: "Không có quyền được bầu giáo hoàng, chúng tôi cảm thấy mình là Hồng Y nửa chừng, Hồng Y cấp hai. Tất cả các vị Hồng Y trên 80 đều cảm thấy như vậy. Ðây là một giáo luật khó có thể hiểu được. Sự hiện diện của vị Hồng Y, trước và trên hết là để chọn giáo hoàng và sau đó là hỗ trợ ngài". Ðược biết, ÐTC Gioan Phaolô II chưa phúc đáp thơ yêu cầu của các vị Hồng Y trên 80 tuổi.

Ðức Hồng Y Gionvanni Cheli, 85 tuổi, người Ý, đã nói với báo Cộng Hòa rằng một cách nào đó các vị Hồng Y trên 80 tuổi cảm thấy bị mất mát,  tuy cá nhân ngài không muốn coi đây là vấn đề, vì Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI có lý do của ngài khi quyết định như thế vào năm 1970.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page