ÐTC Gioan Phaolô II chủ tọa

nghi lễ phong tước cho 30 tân Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II chủ tọa nghi lễ phong tước cho 30 tân Hồng Y.

Vatican (AFP 20/10/2003) - Thứ Ba (21/10/2003) là ngày ÐTC Gioan Phaolô II triệu tập công nghị Hồng Y để phong tước cho 30 vị tân Hồng Y, được gọi là những "hoàng tử của giáo hội". Lễ nghi phong tước Hồng Y diễn ra trong hình thức cử hành Lời Chúa. Sau bài Phúc Âm và bài giảng của ÐTC, do Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri đọc thay, ÐTC đã lần lược trao Mũ Hồng Y và văn thư bổ nhiệm cho từng vị.

Ðây là công nghị Hồng Y lần thứ 9 được Ðức Gioan Phaolô II triệu tập kể từ ngày ngài lên làm giáo hoàng. 30 vị tân Hồng Y sẽ nhận mũ đỏ từ tay ÐTC. 26 trong số 30 vị tân Hồng Y này đều là những vị dưới 80 tuổi, có quyền tham dự mật viện bầu giáo hoàng. 4 vị tân Hồng Y đã trên 80 tuổi. Với 26 vị tân Hồng Y này, số các vị Hồng Y có quyền bầu giáo hoàng hiện nay là 135 vị. Tuy nhiên đến cuối năm sẽ chỉ còn 131, vì sẽ có thêm 4 vị Hồng Y đến hạn tuổi 80 từ đây cho đến cuối năm.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page