Ðức Ðạt Lai Lạt Ma

muốn hội kiến ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma muốn hội kiến ÐTC Gioan Phaolô II.

Cộng Hòa Czech (Praha) (AFP 19/10/2003) - Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, cho biết ngài muốn hội kiến với ÐTC Gioan Phaolô II vào tháng 11 năm 2003 để thảo luận về việc thăng tiến hòa bình và dân chủ, bởi vì cả hai đều có kinh nghiệm giống nhau về các chế độ vô thần và chuyên chế.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma có mặt tại Praha, thủ đô Cộng Hòa Czech vào hôm Chúa Nhật 19 tháng 10 năm 2003, để tham dự một hội nghị qui tụ 250 tổ chức ủng hộ phong trào đòi độc lập của người Tây Tạng. Trả lời các ký giả bên lề hội nghị, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nhận định: "Ðức Gioan Phaolô II là một nhà lãnh đạo luôn có các nỗ lực thăng tiến hòa bình và dân chủ. Tôi muốn gặp ÐTC vào tháng 11/2003". Vị lãnh tụ tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng sức khỏe của Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page