Báo Tài Chánh Anh

ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II

xứng đáng với danh hiệu Vĩ Ðại

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Báo Tài Chánh Anh ca ngợi ÐTC Gioan Phaolô II xứng đáng với danh hiệu: Vĩ Ðại.

Roma (Zenit 16/10/2003) - "ÐTC Gioan Phaolô II xứng đáng với danh hiệu: Vĩ Ðại".

Trên đây là tựa đề của bài bình luận đăng trên tờ báo tài chánh nổi tiếng của Anh là tờ London Financial Times, số ra ngày thứ Năm 16/10/2003, ngày kỷ niệm 25 năm triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Ông Gerard Baker, tác giả bài bình luận ghi nhận là dù Ðức Gioan Phaolô II có gặp nhiều sự chống đối dưới triều giáo hoàng của ngài, nhưng Ðức Gioan Phaolô II xứng đáng với danh hiệu là nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong thời đại chúng ta, một danh hiệu mà không ai sánh bằng. Ông Baker viết trong bài bình luận như sau: "Ðức Gioan Phaolô II là gương của một chứng nhân không hề lay chuyển. với những nguyên tắc cơ bản đặt nền tảng cho việc tôn trọng phẩm giá sự sống, trung tâm điểm của sự tiến bộ trong con người. Mỗi một sự sống là thánh thiêng, không thể bị hủy diệt, dù là sự sống đó đang ở trên giàn thiêu của trại tập trung, hay trong sự  vô danh của một nhà nước độc tài chuyên chế, hay trong tiện nghi của ống nghiệm và kiêm chích để trợ tử. Nhưng sự chống đối liên lỉ của Ðức Gioan Phaolô II đối với nền văn hóa của sự chết đã trở thành nền thần học giải phóng thực của thời đại tân tiến".

Ðức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, Tổng Giám Mục Westminster và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Anh và Xứ Wales, cũng có lời ca tụng riêng của ngài về ÐTC. Lên tiếng trong một chương trình của đài phát thanh Số 4, Ðức Hồng Y O'Connor đã nói về Ðức Gioan Phaolô II như sau: "Suốt cuộc đời và sứ mạng của ngài, là linh mục, Giám Mục, Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II truyền đạt cho mọi người trên thế giới một sứ điệp, rằng bạn chỉ có thể được tự do nếu bạn đặt trật tự cuộc sống của bạn dựa trên những gì là sự thật. Qua mọi thời điểm, ngài đã đương đầu với cuộc chiến chống lại sự rối loạn luân lý của thời đại. Trong vòng 25 năm qua (1978-2003), ÐTC Gioan Phaolô II công du khắp thế giới. Ngài nói lên sự thật, về phẩm giá của con người, một phẩm giá không bao giờ nên bị xúc phạm. Ngài nói sự thật về việc phải có công lý và hòa bình cho một thế giới bị xâu xé bởi bất công và hận thù. Ngài nói sự thật về lời kêu gọi tiến tới sự thánh thiện bởi vìThiên Chúa, Ðấng tạo dựng nên con người, qua mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, đã tỏ lộ tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho toàn nhân loại.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page