Giáo hội Anh Giáo

có nguy cơ bị chia rẽ lớn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Anh Giáo có nguy cơ bị chia rẽ lớn.

Anh Quốc (Luân Ðôn) (AFP 17/10/2003) - Giáo hội Anh Giáo sẽ lâm vào tình trạng chia rẽ lớn trừ khi vị Giám Mục Anh Giáo Hoa Kỳ là Gene Robinson từ chối không nhậm chức vào tháng 11 năm 2003.

Giáo Sĩ Gene Robinson là một người đồng tính luyến ái công khai, và được chọn làm Giám Mục Anh Giáo của giáo phận New Hampshire bên Hoa Kỳ. Sự kiện này đã gây nhiều tranh luận trong giáo hội Anh Giáo giữa bên theo khuynh hướng bảo thủ và bên tự do. Ðây cũng là lý do mà Tổng Giám Mục Anh Giáo Canterbury, Rowan Williams, đã triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Luân Ðôn trong 2 ngày thứ Tư 15/10/2003 và thứ Năm 16/10/2003. Sau cuộc họp thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo giáo hội Anh Giáo bày tỏ sự hối tiếc về việc bổ nhiệm một Giám Mục là người đồng tính luyến ái công khai tại Hoa Kỳ, đồng thời cảnh cáo là sự hiệp nhất của giáo hội Anh Giáo đang bị đe dọa nếu việc phong chức cho vị Giám Mục nói trên được tiến hành vào tháng 11/2003. Các nhà lãnh đạo Anh Giáo cũng đề nghị thành lập một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này. Ủy ban sẽ có báo cáo trong vòng một năm để các nhà lãnh đạo Anh Giáo có quyết định.

Báo Guardian, xuất bản tại Anh, số ra thứ Sáu (17/10/2003) đã đăng một bài viết dưới nhan đề "Giáo Hội hướng tới cuộc ly giáo". Trong khi tờ Daily Telegraph cũng xuất bản tại Anh thì có lời ca ngợi Tổng Giám Mục Rowan Williams vì tài ngoại giao khôn khéo đã tạm thời giúp tránh một cuộc ly giáo trong giáo hội Anh Giáo. Trong khi đó giáo hội Anh Giáo tại bang New Hampshire bên Hoa Kỳ đã ra một thông cáo khẳng định rằng, cho dù có sự phản đối từ các nhà lãnh đạo Anh Giáo thế giới, việc phong chức cho Giám Mục Gene Robinson sẽ được tiến hành như dự trù vào ngày 2 tháng 11 năm 2003.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page