Ðức Hồng Y Jorge Mejia nói

có lẽ ÐTC có sẵn thư từ nhiệm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jorge Mejia nói có lẽ ÐTC có sẵn thư từ nhiệm.

Argentina (Buenos Aires) (AFP 16/10/2003) - Ðức Hồng Y Jorge Mejia, người Argentina và là người cầm đầu Thư Viện và Văn Khố  của Tòa Thánh, nói ngài nghĩ là ÐTC Gioan Phaolô II đã có sẵn thư từ nhiệm, trong trường hợp ngài bệnh nặng và không thể tiếp tục công tác chủ chăn giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn với báo La Nacion, (Quốc Gia)  số ra ngày thứ Năm 16/10/2003 tại Argentina, Ðức Hồng Y Mejia đưa ra quan điểm cá nhân rằng trường hợp vị Giáo Hoàng không thể nói được, sẽ là một vấn đề nghiêm trọng cho giáo hội. Báo La Nacion trích lời của Ðức Hồng Y Mejia như sau: "Một người không thể nói được thì không thể cử hành thánh lễ. Vấn đề này đặt câu hỏi về việc từ nhiệm. Một câu hỏi mà tôi biết chắc là ÐTC cũng đặt ra cho chính ngài từ lâu".

Ðức Hồng Y Jorge Mejia là một cộng sự viên gần gũi với ÐTC. Ðức Hồng Y cho biết tiếp như sau: "Lúc trước, đây là điều bí mật. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta biết là Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết một lá thư trong đó ngài nói là: nếu tôi, Giáo Hoàng, bị lâm vào tình trạng không còn khả năng trí tuệ và thể xác, thì Tòa Thánh coi như trống ngôi và một cuộc bầu chọn người kế nhiệm có thể bắt đầu". Ðức Hồng Y Mejia tin là ÐTC Gioan Phaolô II sẽ theo gương như Ðức Phalô VI. Việc một Giáo Hoàng từ nhiệm không phải là một sự việc lạ thường, vì điều này đã được thấy trước trong bộ luật của giáo hội. Tuy nhiên, vị giáo hoàng không phải là người sẽ từ nhiệm, trừ khi việc làm này là tuyệt đối cần thiết".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page