ÐTC Gioan Phaolô II

khuyến khích các Giám Mục

trở nên Niềm Hy Vọng cho thế giới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các Giám Mục trở nên Niềm Hy Vọng cho thế giới.

Tin Vatican (Apic 16/10/2003) - Ðúng ngày kỷ niệm 25 năm được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, thứ năm 16 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã ấn ký và công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Pastores Gregis" "Những chủ Chăn của Ðoàn Chiên".

Trong phần nhập đề của Tông Huấn, ÐTC nói ngài gởi tông huấn nầy --- kết quả của Khóa Họp Thông Thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ X, tại Roma, tháng 10 năm 2001 --- đến mọi thành phần giáo hội và cách riêng cho các vị giám mục, khuyến khích các ngài hãy trở nên những kẻ phục vụ cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, để  mang lại Hy Vọng cho thế giới.

Phần nội dung chính của Tông Huấn được chia ra làm 7 chương, trình bày về những chủ đề liên quan đến  thừa tác vụ của Vị Giám Mục, như đã được thảo luận trong Phiên Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2001, về Ơn Gọi, về  đặc tính Giám Mục Ðoàn, về Thẩm Quyền của Giám Mục, và nhất là về đời sống thiêng liêng của Ðấng được gọi "làm tiên tri can đảm, một chứng nhân đáng tin, và là một người tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô.

Theo hãng thông tấn Công Giáo Thụy Sĩ, thì trong Tông Huấn dài 72 trang nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã không nhắc gì đến kinh nghiệm bản thân ngài về thừa tác vụ giám mục. Ðược biết, trước đây, đã có bản tin cho biết rằng ÐTC Gioan Phaolô II trong dịp mừng 25 năm giáo hoàng, sẽ cho ấn hành một tập sách nói về Kinh Nghiệm Bản Thân ÐTC về Tác Vụ Giám Mục.

Bảy Chương của Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Những chủ chăn của Ðoàn Chiên" (Pastores Gregis) là như một bài giáo lý về thừa tác vụ giám mục.

Chương thứ nhất, có tựa đề là "Mầu Nhiệm và Thừa Tác Vụ của Vị Giám Mục", xác định nền tảng của sứ mạng giám mục.

Chương thứ hai, có tựa đề là "đời sống thiêng liêng của vị giám mục", trình bày những điểm chính, từ việc cầu nguyện cho đến các nhân đức của vị giám mục, nhất là ba nhân đức  vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh của vị giám mục.

Chương thứ ba, với tựa đề "Thầy dạy Ðức Tin và anh hùng của Lời giảng", nói về sứ mạng của vị giám mục.

Chương thứ tư,  với tựa đề "tác viên của Ân Sủng của Thừa Tác Vụ tối cao", nói đến trách nhiệm của vị giám mục trong lãnh vực phụng vụ và thiêng liêng.

Chương thứ năm, với tựa đề "viêc cai quản mục vụ của vị Giám Mục", tiếp nối với  chương thứ IV, nhấn mạnh đến trách nhiệm của Giám Mục trong việc huấn luyện các linh mục tương lai và trong việc mục vụ gia đình.

Chương thứ sáu, với tựa đề "trong sự hiệp thông các giáo hội", mời gọi các giám mục hãy vượt qua khỏi giới hạn của một giáo phận, và bàn về  đặc tính giám mục đoàn, về cơ cầu Hội Ðồng Giám Mục, về những Liên Lạc với Tòa Thánh, về vai trò của những Giáo Hội Ðông Phương.

Và cuối cùng chương thứ bảy, với tựa đề "vị giám mục trước những thách thức hiện nay", nói về những trách vụ xã hội và những giới hạn của hoạt động của giám mục.

Chúng tôi sẽ bàn thêm và sâu rộng hơn về nội dung của Tông Huấn mới nhất nầy của ÐTC Gioan Phaolô II trong những chương trình phát thanh kỳ sau.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page