Lời chúc mừng, cầu nguyện và ca tụng

đánh dấu kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời chúc mừng, cầu nguyện và ca tụng đánh dấu kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của ÐTC Gioan Phaolô II.

Vatican (AFP 16/10/2003) - Ngày kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II vào thứ Năm 16/10/2003, được ghi dấu bằng những lời chúc mừng và ca tụng từ các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo trên thế giới. Các buổi cầu nguyện, thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhiều nơi, cho vị giáo hoàng 83 tuổi, đặc biệt là tại Ba Lan, quê hương của ÐTC.

Bên cạnh những lời chúc mừng của các chính trị gia và lãnh đạo tinh thần như Ðức Ðạt Lai Lạt Ma và Ðức Thượng Phụ Chính Thống Nga, Hội Ðồng Các Giáo Hội Thế Giới, có trụ sở tại Geneve, đã gửi một sứ điệp chúc mừng tới Ðức Gioan Phaolô II. Sứ điệp này là một lời tạ ơn Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế, vì đã ban một vị lãnh đạo giáo hội phục vụ lâu dài như Ðức Gioan Phaolô II.

Sứ điệp chúc mừng của Hội Ðồng Các Giáo Hội Kitô có đoạn ghi như sau: "Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa chung của chúng ta ban cho Ðức Gioan Phaolô II thêm sức mạnh, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, lòng can đảm và sáng suốt để ngài tiếp tục sứ mạng phục vụ giáo hội công giáo, phong trào đại kết, sự hòa giải và hòa bình giữa các dân tộc và các giáo hội".

Trong khi đó, thủ tướng Bồ Ðào Nha đã chúc mừng và ca ngợi Ðức Gioan Phaolô II vì những sứ điệp hy vọng, tình thương và đức tin trong chiều kích nhân bản mà ÐTC đã truyền bá trong suốt triều giáo hoàng của ngài. Ðây là những đóng góp lớn lao cho nền văn minh nhân loại. Tại Bồ Ðào Nha, lễ mừng kỷ niệm ngân khánh giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 18/10/2003 tại một sân đá banh với khoảng 40 ngàn tín hữu tham dự.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page