Giọt máu của Mẹ Têrêsa sẽ được

dâng lên ÐTC trong lễ phong Chân Phước

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giọt máu của Mẹ Têrêsa sẽ được dâng lên ÐTC trong lễ phong Chân Phước.

Vatican (AFP 13/10/2003) - Những giọt máu từ cơ thể của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, giữ trong hòm thánh tích (reliquary),  sẽ được dâng lên ÐTC Gioan Phaolô II trong dịp lễ phong chân phước cho Mẹ vào Chúa Nhật 19/10/2003.

Linh mục Brian Kolodiejchuk, cáo thỉnh viên án phong chân phước Mẹ Têrêsa đã cho hãng thông tấn AFP biết như trên. Hòm thánh tích này sau đó sẽ được đặt trong nhà nguyện riêng của ÐTC. Những giọt máu này đã được lấy từ thi hài của Mẹ Têrêsa bởi một vị bác sĩ dưới sự giám sát của giáo quyền,  trong dịp thi hài của Mẹ được khai quật, để làm án phong chân phước.

Trong khi đó, các nữ tu dòng Nữ Tử Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập, đang qui tụ về Roma để dự lễ vào Chúa Nhật 19/10/2003. Một nhóm nữ tu đến Roma từ Bombay và thủ đô New Delhi của Ấn Ðộ. Một nhóm khác đến từ thành phố Atlanta bên Hoa Kỳ được tháp tùng bởi Ðức Hồng Y Jan Schotte. Ban tổ chức lễ phong chân phước ước lượng sẽ có khoảng 250 ngàn người đến dự lễ, 80% trong số này là người Ý. Chính quyền Ý đang mở chiến dịch giữ gìn an ninh qui mô để chuẩn bị cho biến cố trọng đại vào Chúa Nhật 19/10/2003, tương tự như trong dịp lễ phong thánh cho linh mục Padre Pio và linh mục Josemaria Escriva de Balaguer, đấng sáng lập dòng Opus Dei.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page