Ðức Hồng Y Lopez đề nghị

ghi lời cảnh cáo trên bao cao su

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Lopez đề nghị ghi lời cảnh cáo trên bao cao su.

Vatican  (AFP 13/10/2003) - Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về gia đình, vừa đề nghị ghi lời cảnh cáo trên bao cao su, tương tự như lời cảnh cáo sức khỏe được ghi trên bao thuốc lá.

Trả lời câu hỏi về lời phát biểu của ngài trong chương trình truyền hình đài BBC rằng bao cao su không bảo đảm khỏi bị lây nhiễm virút HIV hay bệnh AIDS (SIDA). Nếu ai nói ngược lại thì chẳng khác gì đang đùa giỡn với tử thần. Hãng thông tấn AFP đã gửi một số câu hỏi tới Ðức Hồng Y Trujillo và được ngài trả lời bằng thư. Về việc ghi lời cảnh cáo trên bao cao su, Ðức Hồng Y Trujillo nói tiếp như sau: "Tôi đề nghị là các bộ y tế nên buộc các hãng bào chế và quảng cáo bao cao su, ghi lời cảnh cáo là bao cao su không an toàn để chống HIV hay bệnh AIDS (Sida). Ðiều này đã được làm từ lâu với thuốc lá, khi các nhà sản xuất ghi rõ trên bao thuốc lá lòi cảnh báo: hút thuốc rất nguy hại cho sức khỏe".

Liên quan tới phát biểu của ngài trên đài truyền hình BBC rằng giáo hội không khuyến khích những người đã bị nhiễm virút HIV sử dụng các dụng cụ ngừa thai, vị chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình trả lời như sau: "Trong chương trình phỏng vấn 1 tiếng đồng hồ trên đài BBC, tôi có đề cập nhiều vấn đề liên quan đến gia đình và đời sống, một trong những câu hỏi đó, là về chủ đề "tính dục an toàn". Tôi xin khẳng định điều này: không một ai có thể thực sự nói về "tính dục an toàn", và khiến cho người khác tin rằng sử dụng bao cao su sẽ tránh được nguy cơ nhiễm HIV, và do đó, ngừa được bệnh AIDS (SIDA). Hoặc không nên làm cho người ta tin bao cao su là an toàn tuyệt đối.

Ðức Hồng Y Trujillo nói ngài không muốn để người khác hiểu lầm, nhất là giới trẻ, khiến cho họ nghĩ rằng sử dụng bao cao su là an toàn, trong khi mà thực tế không phải như vậy. Ngài nói tiếp như sau: "Tôi muốn nhắc nhở công chúng rằng, dựa theo ý kiến của một số chuyên gia, sử dụng bao cao su như một phương tiện ngừa thai, không hoàn toàn bảo đảm; và những trường hợp có sử dụng bao cao su mà vẫn thụ thai, quả không phải là ít. Do đó, nói bao cao su là an toàn, thì không khác gì là đùa với tử thần".

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page