Những ngày tháng đáng ghi nhớ

trong 25 năm triều đại Giáo Hoàng

của Ðức Gioan Phaolô II

(1978-2003)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những ngày tháng đáng ghi nhớ trong 25 năm triều đại Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II (1978-2003).

(Radio Veritas Asia 15/10/2003) - Thứ Năm (16/10/2003) là đúng kỷ niệm 25 năm ngày Ðức Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng. Các giới truyền thông của giáo hội cũng như của thế giới đang chú ý nhiều tới biến cố này, một phần vì triều đại Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II là triều giáo hoàng dài đứng thứ tư trong lịch sử giáo hội, một phần vì tiếng tăm và ảnh hưởng của ngài trên thế giới, và một phần vì sức khỏe ngày một yếu dần của vị Giáo Hoàng 83 tuổi; Ngài đang mang trong người chứng bệnh Parkinson và viêm khớp cùng với những triệu chứng sức khỏe khác.

Nói đến Ðức Gioan Phaolô II, không một ai có thể quên đây là vị Giáo Hoàng đã tạo nên nhiều kỷ lục hơn hết so với các vị tiền nhiệm của ngài, kỷ lục về các chuyến công du thế giới, kỷ lục về số các vị thánh và chân phước, kỷ lục về những lời xin lỗi mà ngài đã lên tiếng trong tư cách là vị chủ chăn Giáo hội Công giáo hoàn vũ.

Theo các sử gia, triều đại Giáo Hoàng dài nhất trong lịch sử giáo hội là của Thánh Phêrô, 37 năm. Sau Thánh Phêrô chỉ có Ðức cố Giáo Hoàng Pio IX là vị giáo hoàng đã cai quản giáo hội được trên 30 năm.

Trong số 13 vị Giáo Hoàng tại chức được hơn 20 năm, thì triều đại Giáo Hoàng của Ðức Lêo XIII được coi là dài nhất với 25 năm và 5 tháng, trong khoảng thời gian từ năm 1846 đến năm 1878.

Ðức Gioan Phaolô II sẽ vượt qua kỷ lục của Ðức Lêo XIII và trở thành vị giáo hoàng cai quản giáo hội dài đứng hàng thứ 3, nếu ngài sống qua tháng 3 năm 2004.

Kể từ chuyến công du đầu tiên của ngài sang Mêhicô vào năm 1979, đến nay (2003),  Ðức Gioan Phaolô II đã thực hiện tổng cộng 102 chuyến công du ngoài nước Ý, viếng thăm 129 quốc gia. Nếu tính tổng cộng những dặm đường của các chuyến công du, thì ÐTC đã đi vòng quanh trái đất 31 lần, tức là hơn 1 triệu dặm đường. Trong 25 năm triều giáo hoàng, thời gian ngài dành để thực hiện các chuyến đi bên ngoài Vatican, là 2 năm 8 tháng.

Ðức Gioan Phaolô II là nhân vật được chú ý nhiều nhất trong lịch sử và có lẽ là một nhà lãnh đạo đã gặp gỡ nhiều người trên thế giới nhất. Orazio Petrosillo, thần học gia người Ý và là một nhà báo, ước lượng có khoảng 400 triệu người đã gặp Ðức Gioan Phaolô II tại Vatican và trong các chuyến công du của ngài trên thế giới.

ÐTC Gioan Phaolô II cũng là Giáo Hoàng phong nhiều vị thánh và chân phước nhất trong lịch sử giáo hội. Cho đến nay, ngài đã phong thánh cho 476 vị và 1,314 vị chân phước. Trong khi cộng lại tổng số vị thánh và chân phước mà tất cả các vị giáo hoàng tiền nhiệm ngài đã phong, thì chỉ có 300 vị thánh và 1,310 vị chân phước.

Ðức Gioan Phaolô II cũng đạt kỷ lục về con số Hồng Y và Giám Mục được ngài bổ nhiệm. Tổng cộng ngài đã thăng 201 vị  Hồng Y,  kể cả 30 vị Tân Hồng Y đã được công bố, và một vị còn được giữ kín. 30 vi Tân Hồng Y sẽ nhận mũ đỏ trong Công Nghị Hồng Y tại Vatican vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 2003.  Trong tổng số 164 thành viên trong Hồng Y đoàn hiện nay, có 144 vị Hồng Y được phong chức dưới triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Sau cùng Ðức Gioan Phaolô II cũng là vị Giáo Hoàng đã lên tiếng xin lỗi nhiều nhất so với các vị tiền nhiệm của ngài. Vào khởi đầu thiên niên kỷ thứ 3, Ðức Gioan Phaolô II đã công khai nói lời xin lỗi về những sai lầm mà Giáo hội Công giáo đã phạm trong lịch sử  dài 2,000 năm, cụ thể nhất là cuộc "Thập Tự Viễn Chinh" (Crusades), Tòa Án Dị Giáo Tây Ban Nha, và cuộc tàn sát người Do Thái (Holocaust). Sau đó ÐTC  cũng đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục của các linh mục; Với Trung Quốc, ÐTC cũng xin lỗi về những sai phạm của các nhà truyền giáo khi đến rao giảng lời Chúa tại lãnh thổ Trung Quốc trong những thế kỷ gần đây.

Ðó là những con số kỷ lục mà Ðức Gioan Phaolô II đã tạo nên trong suốt 25 năm làm giáo hoàng. Sau đây là một số những ngày tháng đáng ghi nhớ trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II:

- Ngày 16 tháng 10 năm 1978: Ðức Hồng Y Karol Wojtyla được bầu làm Giáo Hoàng, trở thành vị giáo hoàng Ba Lan đầu tiên trong lịch sử giáo hội một vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý trong vòng hơn 4 thế kỷ rưỡi qua.

- Ngày 25 tháng Giêng năm 1979: Ðức Gioan Phaolô II thực hiện chuyến công du đầu tiên, viếng thăm Cộng Hòa Dominican và Mêhicô.

- Ngày 14 tháng 3 năm 1979: Ðức Gioan Phaolô II Công bố thông điệp đầu tiên "Redemptor Hominis" về phẩm giá con người.

- Ngày 29 tháng 9 năm 1978: ÐTC đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.

- Ngày 2 tháng 6 năm 1980, ÐTC thực hiện chuyến công du đầu tiên về quê hương Ba Lan của ngài. Cũng trong dịp này vào ngày 7 tháng 6 năm 1980, ngài đã đến cầu nguyện tại trại tập trung Auschwitz, tọa lạc gần sinh quán của ngài là Cracovia.

- Ngày 13 tháng 5 năm 1981: Tay khủng bố người Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Agca đã bắn 3 phát đạn vào người của Ðức Gioan Phaolô II. ÐTC tin rằng nhờ bàn tay che chở của Mẹ Maria mà ngài đã thoát chết.

Chúng tôi xin tạm ngưng bài thời sự nơi đây, mời quí thính giả theo dõi tiếp bài thời sự trong kỳ phát thanh lần tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những ngày tháng đáng ghi nhớ trong triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page