Ðức Giáo Hoàng

có thể thi hành chức vụ chủ chăn

dù mất khả năng nói

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giáo Hoàng có thể thi hành chức vụ chủ chăn, dù mất khả năng nói.

Bồ Ðào Nha (Lisbon) (AFP 12/10/2003) - Dù ÐTC Gioan Phaolô II bị mất khả năng nói (phát tiếng), nhưng ngài vẫn có thể thi hành chức vụ chủ chăn giáo hội công giáo.

Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người Bồ Ðào Nha và là tổng trưởng bộ Phong Thánh của Tòa Thánh đã cho biết như trên. Qua cuộc phỏng vấn với tờ Diario de Noticias, số ra hôm Chúa Nhật 12/10/2003, Ðức Hồng Y Jose Martins bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Khả năng nói là rất quan trọng đối với một người có trách vụ cai quản, nhưng ÐTC cai quản giáo hội bằng trí óc nhiều hơn bằng lời nói. Dĩ nhiên, việc ÐTC không nói được cần phải được thẩm định vì nó có những hậu quả, nhưng việc ÐTC phải nói được, thì không phải là điều cơ bản".

Lời phê bình này của Ðức Hồng Y Martins được đưa ra giữa lúc càng có nhiều quan ngại về sức khỏe của ÐTC. Ðức Gioan Phaolô II đang mang trong người chứng bệnh Parkinson và bị viêm khớp khiến cho ngài nói năng rất khó khăn và không thể tự đi bộ một mình. Thứ Năm (16/10/2003) là đúng kỷ niệm 25 năm ngày ngài được chọn làm Giáo Hoàng và chương trình sinh hoạt dầy đặc của tuần này cũng là một thử thách lớn khác cho sức khỏe của ÐTC.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page