Giới trruyền thông phóng đại

những vụ tai tiếng của các linh mục Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới trruyền thông phóng đại những vụ tai tiếng của các linh mục Hoa Kỳ.

Vatican (Zenit 12/10/2003) - Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh cho rằng, các giới truyền thông đã phóng đại những vụ tai tiếng liên quan đến các linh mục Hoa Kỳ lạm dụng tính dục trẻ em.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters vào thứ Sáu (10/10/2003), Ðức Hồng Y Sodano nói ngài nghĩ là những vụ xì căng đan tại Hoa Kỳ đã bị giới truyền thông lưu ý quá độ. Ngài phát biểu như sau: "Hẳn nhiên là có kẻ trộm tại mỗi quốc gia, nhưng thật là khó để nói mọi người đều là kẻ trộm". Ðức Hồng Y Sodano ghi nhận là tại Hoa Kỳ có 48 ngàn linh mục và đại đa số các linh mục này đều là những chủ chăn quảng đại. Thế thì tại sao lại có sự tấn công quá đáng vào họ, có sự tổng quát hóa bất công như thế. Ngài nói tiếp: "Tôi lấy làm tiếc khi thấy các nhà truyền giáo tuyệt với này, những người đã hiến dâng cuộc sống của họ cho Chúa Giêsu, thấy chính mình bị lên án sau 50 năm làm việc phục vụ. Ðồng ý là chúng ta phải lên án sự dữ, nhưng cần phải có chừng mục". Trả lời câu hỏi liệu đang có âm mưu để bôi nhọ giáo hội hay không, thì  Ðức Hồng Y Sodano trả lời: "Chúng tôi không có bằng chứng như thế nhưng tôi biết có nhiều người nghĩ đến điều này".

Liên quan tới sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Hồng Y Sodano cho biết tuy là sức khỏe của ÐTC rõ ràng yếu đi, nhưng ngài vẫn tiếp tục trách nhiệm cai quản giáo hội. Ðức Hồng Y Sodano trả lời như sau: "Tôi không giả bộ như là ÐTC vẫn khỏe, Không. Hẳn nhiên là mỗi người đều đến tuổi già. Ðây là định luật của sự sống mà một người 83 tuổi không thể nào có sức khỏe như là khi người đó chỉ mới 33 tuổi. Nhưng chúng ta không nên nghĩ đến chuyện khoa học giả tưởng". Sau cùng phê bình về tình hình tại Iraq, Ðức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết giáo hội hy vọng là những người có thiện chí sẽ giúp cho Iraq tìm lại được tự do và chủ quyền quốc gia.

 

(Việt Hùng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page