Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lên tiếng

về giải thưởng Nobel Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh lên tiếng về giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Vatican (AFP 10/10/2003, Zenit 10/10/2003) - Tuy ÐTC Gioan Phaolô II không được tặng giải Nobel Hòa Bình năm 2003, nhưng tất cả những người thiện chí đều sẽ thừa nhận đóng góp của ngài cho hòa bình.

Trên đây là lời tuyên bố của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sau việc Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình trao tặng giải này cho một nữ luật sư tranh đấu cho nhân quyền tại Iran, trái với dự đoán của nhiều người cho rằng người sẽ được tặng giải là ÐTC Gioan Phaolô II.

Ðức Hồng Y Sodano đã nói trong 1 cuộc phỏng vấn như sau: "Ðức Giáo Hoàng là sứ giả của hòa bình. Nếu có một tổ chức không muốn thừa nhận đóng góp này của ngài, đó cũng là điều tốt. Nhưng Ðức Giáo Hoàng luôn luôn ở trên tất cả mọi sư... Trong những năm đầu tiên triều giáo hoàng của ngài, chế độ cộng sản sụp đổ; Tôi nghĩ sự quả quyết của Ðức Gioan Phaolô II trong việc tôn trọng nhân quyền là chìa khóa để hiểu được chủ nghĩa cộng sản sẽ không tồn tại. Ðức Hồng Y Sodano còn ghi nhận một điểm là trong những năm gần đây, Ủy Ban giải Nobel Hòa Bình đã trao tặng vinh dự này cho những tín hữu kitô giáo nổi tiếng; chẳng hạn như, Mẹ Têrêsa thành Calcutta, Ðức Cha Carlos Belo của Ðông Timor, Ðức Tổng Giám Mục Desmond Tutu của Nam Phi.

Trong khi đó, kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Ý cho thấy có 77% dân chúng nước này nói Ðức Gioan Phaolô II xứng đáng để nhận giải Nobel Hòa Bình.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page