Cảnh sát Vancouver-Canada

điều tra về lời đe dọa mạng sống

Ðức Tổng Giám Mục Adam Exner

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cảnh sát Vancouver-Canada điều tra về lời đe dọa mạng sống Ðức Tổng Giám Mục Adam Exner.

Canada (Vancouver) (AFP 10/10/2003) - Cảnh sát tại thành phố Vancouver của Canada đang điều tra về lời đe dọa mạng sống, nhắm vào Ðức Cha Adam Exner, Tổng Giám Mục Vancouver, vì ngài đã hủy bỏ khoản tài trợ cho chương trình tại trường học, vì những người có liên hệ đến chương trình này ủng hộ người đồng tính luyến ái.

Ðức Tổng Giám Mục Adam Exner đang được cảnh sát bảo vệ từ tháng 9/2003, sau khi báo chí địa phương loan tin là ngài đã hủy bỏ việc tài trợ cho chương trình ủng hộ đồng tính luyến ái tại các trường công giáo. Chương trình này do Hợp Tác Xã Vancity điều khiển và ban điều hành Hợp Tác Xã này đã bày tỏ lập trường ủng hộ người đồng tính luyến ái cũng như hôn nhân giữa hai người đồng phái tính. Tại các nơi khác, việc hủy bỏ chương trình tại trường học là chuyện nhỏ. Tuy nhiên tại Vancouver cũng như ở vài nơi khác trên đất Canada hiện giờ, những đề tài chính trị liên quan đến tính dục được coi là đề tài nóng bỏng.

Mới đây, tòa án tại tỉnh British Colombia, nơi có thành phố Vancouver, đã ra pháp lệnh hợp thức hóa hôn nhân giữa hai người đồng phái tính. Tỉnh Ontorio của Canada cũng ban hành pháp lệnh tương tự. Các nhóm tôn giáo bảo thủ đang chống đối sự thay đổi này, trong khi những kẻ vận động cho điều này thì hết mình lên tiếng bảo vệ lập trường của họ. Do đó trên khắp Canada hiện giờ, đề tài hôn nhân giữa hai người đồng phái tính đang gây nhiều cuộc tranh cãi. Hôm thứ Năm 9/10/2003, Tòa án tối cao của đã bác bỏ quyền khiếu nại của hai nhóm tôn giáo bảo thủ về quyết định của một tòa án dưới thừa nhận hôn nhân giữa hai người đồng phái tính.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page