Chia rẽ sâu đậm

trong Giáo hội Công giáo Chilê

liên quan đến luật cho ly dị

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chia rẽ sâu đậm trong Giáo hội Công giáo Chilê liên quan đến luật cho ly dị.

Chilê (Santiago) (Zenit 3/10/2003) - Một chiến dịch quảng cáo chống li dị do Tổng Giáo Phận Santiago đề xướng đang tạo nên một sự chia rẽ sâu đậm trong Giáo hội Công giáo Chilê.

Chilê là quốc gia cuối cùng trong vùng Tây Bán Cầu còn cấm li dị. Một dự luật hợp thức hóa li dị tại Chilê có thể sẽ được quốc hội nước này thông qua vào năm 2004. Li dị là một đề tài chính trị gai góc tại Chilê, gây ra những cuộc tranh luận kéo dài từ 8 năm qua. Chiến dịch quảng cáo chống li dị được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Ðức Hồng Y Francisco Javier Errazuriz, Tổng Giám Mục Santiago, trong khi những người ủng hộ li dị thì gọi chiến dịch này là hành động khủng bố. Những quảng cáo chống li dị được 3 hệ thống truyền hình Chilê phát đi, nói lên những hậu quả tai hại của li dị tại Hoa Kỳ, con cái của các gia đình cha mẹ li dị thường có khuynh hướng bạo động hơn trong trường học, và các em uống rượu nhiều hơn so với các em trong gia đình có đủ cha mẹ hiệp nhất với nhau.

Các nguồn tin giáo hội Chilê nói là những quảng cáo này nhắm tác động tới dân chúng mà kết quả thăm dò dư luận cho thấy có 80% ủng hộ luật cho phép li dị. Linh mục Antonio Delfau, dòng Tên, chủ bút một tờ báo có tên là "Sứ Ðiệp" đã chỉ trích những quảng cáo do Tổng Giáo Phận Santiago thực hiện vì cha cho rằng những quảng cáo này không mấy được dịu dàng. Cha Delfau bày tỏ cảm nghĩ như sau: "Khi lên án li dị, người ta cần phải rất cẩn thận trong những phương pháp xử dụng". Một linh mục khác là cha Felipe Berrios cho rằng chiến dịch chống li dị của Tổng Giáo Phận Santiago sẽ không đi đến đâu. Linh mục này đòi rút lại các quảng cáo và thay cho quảng cáo là lời xin lỗi giới trẻ, những người cảm thấy bị sỉ nhục bởi chiến dịch này.

ÐHY Errazuriz vẫn giữ vững lập trường của ngài về mục đích của chiến dịch qua những quảng cáo nói trên. Ngài muốn cho người dân Chilê thấy rõ hậu quả thực của luật cho phép li dị. Ngài nói như sau: "Ðiều quan trọng là để cho xã hội ý thức được là chúng ta đang đối diện với một vấn đề rất tế nhị có thể gây nên nhiều hậu quả tiêu cực.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page