Tác động của Ðức Gioan Phaolô II

trong triều Giáo Hoàng của ngài

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tác động của Ðức Gioan Phaolô II trong triều Giáo Hoàng của ngài.

Ðức (Berlin) (Zenit 3/10/2003) - Trong cuộc phỏng vấn với một hãng thông tấn Ðức, Ðức Hồng Y Karl Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, nói rằng Ðức Gioan Phaolô II mang lại sự cải tổ cho Giáo hội Công giáo trong suốt 25 năm qua với lời rao giảng Phúc Âm cho toàn thế giới.

Ðức Hồng Y Lehman cho biết ngài không đồng ý với  phê bình cho rằng lập trường cứng rắn của Ðức Gioan Phaolô II về luật độc thân linh mục và chỉ chọn phái nam làm linh mục, là những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ trong Giáo hội Công giáo. Theo vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, người ta không nên quá chú trọng tới những đề tài cụ thể. Ðiều quan trọng là phải tập trung vào công tác rao giảng Tin Mừng, bảo vệ Tin Mừng khỏi những giải thích sai lệch cũng như lạm dụng. Ðó là những công tác cơ bản mà Ðức Hồng Y Lehman không thấy có sự trì trệ nào dưới triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ðức Hồng Y Lehman đã đề cao vai trò của ÐTC trong việc làm sụp đổ Bức Màn Sắt. Ðức Hồng Y nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng không muốn nói về chuyện này, nhưng rõ ràng là với lập trường bảo vệ nhân quyền và lên án bất công, ngài đã tăng thêm sức mạnh cho cuộc đối kháng chống lại các chế độ cộng sản". Trên hết, Ðức Hồng Y Lehman coi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một nhà tranh đấu cho hòa bình và tôn trọng nhân quyền, và ngài là một chứng nhân điềm tĩnh của Phúc Âm trên khắp thế giới.

Về câu hỏi là người kế vị Ðức Gioan Phaolô II phải có những đức tính nào, Ðức Hồng Y Lehman trả lời ngài không nghĩ nhiều đến chuyện này như mọi người vẫn tưởng, bởi lẽ những lần bầu giáo hoàng thường có kết quả ngoài dự đoán.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page