Hội Ðồng Tòa Thánh đề nghị

thành lập một Học Viện mới

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Tòa Thánh đề nghị thành lập một "Học Viện" mới.

Vatican (Zenit 3/10/2003) - Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình vừa đề nghị thành lập một cơ quan mới để quan sát đời sống gia đình và tìm ra những đường hướng mục vụ mới cùng với những nguồn văn hóa nhắm trợ giúp cho đơn vị cơ bản của xã hội là gia đình.

Ðức Cha Karl Josef Romer, Tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình cho biết: "Học Viện" mới nầy sẽ giúp cho các gia đình tái khám phá căn cước của mình và phát triển mạnh tại Âu Châu. Trên hết, Học Viện này sẽ phục vụ cho gia đình và trở thành một khí cụ hữu hiệu cho giáo hội và cho xã hội. Học Viện này sẽ thu thập tất cả những thông tin lợi ích cho việc thăng tiến tôn trọng sự sống và tôn trọng gia đình.

Cũng theo Ðức Cha Romer, trụ sở của Học Viện này sẽ được đặt tại một trường đại học công giáo Âu Châu. Quyết định thành lập Học Viện là một trong các kiến nghị được Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình chấp thuận theo sau cuộc họp của các vị chủ tịch Ủy Ban Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu đặc trách về gia đình, diễn ra tại Roma dạo tháng 6 năm 2003.

 

(Việt Hùng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page