Vài nét về Lễ Phong Thánh

cho Ba Vị Tân Hiển Thánh

hôm Chúa Nhật 5 tháng 10 năm 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Lễ Phong Thánh cho Ba Vị Tân Hiển Thánh hôm Chúa Nhật 5 tháng 10 năm 2003.

(Radio Veritas Asia 5/10/2003) - Với lễ Phong Thánh chúa nhật mùng 5 tháng 10 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II trong 25 năm kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, đã cử hành 50 lễ Phong Thánh, và đã tôn phong tổng cộng 477 vị hiển thánh, trong số nầy có 402 vị là Thánh Tử Ðạo và 75 vị là Thánh Hiển Tu. Nếu tính những lần phong á thánh, tức phong chân phước, thì trong vòng 25 năm qua, ÐTC đã cử hành 141 lễ phong chân phước. Tổng cộng các vị chân phước được tôn phong là 1,318 vị, trong số nầy có 1,031 vị chân phước Tử Ðạo và 287 vị  chân phước hiển tu.

Trở lại Thánh Lễ Phong Thánh Chúa Nhật  mùng 5 tháng 10 năm 2003. ÐTC đã cử hành Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng, để phong ba vị chân phước lên bậc hiển thánh. Ba vị tân hiển thánh là:

- Thánh Giám Mục Daniele Comboni, người Italia (sinh năm 1831 và qua đời năm 1881), là nhà truyền giáo tại Phi Châu và là Ðấng sáng lập các dòng truyền giáo được biết đến như là Dòng Các Nhà Truyền giáo COMBONI của Thánh Tâm Chúa Giêsu, và dòng Các Nữ Tu Truyền Giáo COMBONI.

- Vị Thánh thứ hai là thánh Arnold Janssen, linh mục, người Ðức, sinh năm 1837 và qua đời năm 1909, nhà truyền giáo tại Trung Quốc và là vị sáng lập ba dòng tu, trước hết là Dòng Ngôi Lời; dòng Các Nữ Truyền Giáo Nữ Tì Chúa Thánh Thần, và dòng các Nữ Tu Nữ Tì Chúa Thánh Thần Tôn Thờ Thánh Thể.

- Vị Thánh thứ ba là thánh Josef  Freinademetz, linh mục, người Ðức, thuộc dòng Ngôi Lời, và làm việc truyền giáo tại Trung Quốc.

ÐTC đã đến Quảng Trường Thánh Phêrô, đúng 10 giờ sáng ngày 5/10/2003. Trong suốt thánh lễ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, ÐTC vẫn ngồi trên một chiếc ghế có gắn bánh xe để di chuyển. Mọi người chú ý đến tình trạng sức khỏe của ÐTC. Cùng đồng tế với ÐTC, có ba vị Hồng Y và khoảng 50 giám mục và linh mục.

Cộng đoàn tín hữu tham dự đông khoảng 20 ngàn; và nổi bật là những nhóm tín hữu đến từ  Á Châu và Phi châu. Những điệu múa và các bài hát bằng tiếng địa phương phi châu và á châu, càng gia tăng những nét đặc biệt và đa dạng của cộng đoàn quy tụ nhau tại quảng trường Thánh Phêrô.

Giảng trong Thánh Lễ, ÐTC đã nhấn mạnh đến chủ đề về công cuộc rao giảng Phúc Âm, như là ơn gọi của mọi thành phần giáo hội, được nêu gương nơi ba vị Tân Hiển Thánh được tôn phong.

ÐTC đã nói như sau:

"Cuộc đời của ba vị Tân Hiển Thánh làm nổi bật rằng việc rao giảng Tin Mừng là cộng việc phục vụ đầu tiên mà giáo hội có thể thực hiện cho mỗi một người cũng như cho toàn thể nhân loại. Ba vị tân hiển thánh dạy chúng ta biết rằng: công cuộc rao giảng Phúc âm, vượt hơn những can thiệp nhắm cổ võ phát triển nhân bản, --- và những can thiệp lúc đó là thật nguy hiểm như kinh nghiệm sống của biết bao nhà truyền giáo làm chứng cho điều nầy --- (công việc rao giảng Phúc âm) luôn bao gồm một lời rao giảng minh nhiên rõ ràng về Chúa Kitô. Ðây là mẫu gương và là phần gia tài quý giá mà ba vị Tân Hiển Thánh, --- được tôn phong hôm nay (chúa nhật 5/10/2003) lên vinh dự bàn thờ --- để lại cách đặc biệt cho những gia đình dòng tu của họ. Trách vụ đầu tiên của những dòng truyền giáo là sứ mạng Truyền Giáo --- ad gentes, --- cho những anh chị em chưa biết Chúa; sứ mạng nầy không được đặt sau bất cứ sự dấn thân nào khác, dù là cần thiết, có tính cách xã hội và nhân đạo.

"Tất cả mọi dân nước sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa. Thánh Vịnh Ðáp Ca, mà chúng ta vừa hát lên, nhấn mạnh sự khẩn thiết  của sứ mạng, cả trong thời đại của chúng ta đây. Cần có những nhà rao giảng phúc âm với lòng nhiệt thành và sức hăng say tông đồ của  đức giám mục Daniele Comboni, tông đồ của Chúa Kitô giữa anh chị em Phi Châu. Ngài đã xử dụng những năng lực của một nhân cách phong phú và của một nền tu đức vững chắc, để làm cho con người hiểu biết và đón nhận Chúa Kitô tại Phi Châu, đại lục mà ngài yêu mến sâu xa. Cả ngày hôm nay nữa, làm sao nhìn đến, với lòng yêu mến và sự quan tâm, những dân tộc quý mến tại Phi Châu? Là vùng đất giàu tài nguyên nhân bản và thiêng liêng, Phi Châu tiếp tục bị ghi dấu bởi biết bao khó khăn và vấn đề. Ước gì cộng đoàn quốc tế trợ giúp tích cực cho Phi Châu, để xây dựng một tương  lai hy vọng. Tôi xin phó thác lời kêu gọi nầy cho sự khẩn cầu của Thánh Daniele Comboni, nhà rao giảng phúc âm nổi tiếng và là nhà bảo vệ đại lục đen nầy."

Kế đến, ÐTC nhắc đến mẫu gương của Thánh Arnold Janssen như sau:

"Hoạt động linh mục của thánh nhân là thật đầy sức hăng say để phổ biến Lời Chúa nhờ qua việc xử dụng những phương tiện mới của truyền thông xã hội, nhất là qua việc in ấn. Thánh nhân không ngã lòng trước những trở ngại. Ngài thường hay nói như sau: Việc rao giảng Tin Mừng là thể hiện đầu tiên và chính yếu của tình yêu thương đối với người lân cận". Từ trên trời cao, xin thánh nhân trợ giúp cho gia đình dòng tu của ngài được tiến bước cách trung thành theo con đường được ngài vạch ra; gia đình dòng tu của ngài là lời chứng cho giá trị thường hằng của sứ  mạng rao giảng Phúc âm của giáo hội."

Nhắc đến mẫu gương của thánh Josef Freinademetz, ÐTC trích dẫn lời của Thánh nhân viết như sau: "Tôi không xem cuộc đời truyền giáo như là một hy lễ mà tôi dâng lên Thiên Chúa, nhưng như là ân sủng to lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho tôi". Với sự kiên trì đặc biệt của người dân miền núi, thành Josef Freinademetz, chứng nhân quảng đại của tình yêu thương dâng hiến chính mình cho dân tộc Trung Hoa tại miền nam Shandong. Vì tình yêu và với tình yêu, Ngài ôm trọn lấy những  điều kiện sống của người trung hoa,  theo lời khuyên mà chính ngài đã trao cho những nhà truyền giáo của ngài: "Công việc truyền giáo sẽ vô ích, nếu người ta không yêu thương và không được yêu thương. Mẫu gương cho việc hội nhập phúc âm vào văn hóa, thánh nhân đã noi gương Chúa Kitô, Ðấng đã cứu rỗi con người, bằng cách chia sẻ cho đến tận cùng những hoàn cảnh sinh sống."

ÐTC kết thúc bài giảng của ngài như sau: "Cả ba vị thánh, mà tôi vui mừng tôn vinh hôm nay (Chúa Nhật 5/10/2003), nhắc mọi người đã lãnh nhận bì tích rửa tội nhớ lại ơn gọi truyền giáo của mình. Mọi người Kitô đều được mời gọi nhập cuộc vào công việc truyền giáo; nhưng để trở nên những chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô, thì cần phải luôn luôn tiếng đến  sự thánh thiện." Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi nầy đến với chúng ta từ việc cử hành đầy ý nghĩa của ngày hôm nay. Nguyện xin Nữ Vương các Thánh, và là ngôi sao của việc rao giảng Phúc âm, soi sáng huớng dẫn chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng đến với Mẹ trong tháng 10 nầy, tháng dành cho việc lần Chuỗi Mân Côi và cho các xứ truyền giáo. Lạy Mẹ Maria rất thánh, nữ vương các xứ truyền giáo, xin hãy cầu nguyện cho chúng con."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page