Ðại Hội Giáo Dân đầu tiên tại Ðông Âu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Hội Giáo Dân đầu tiên tại Ðông Âu.

Tin KIEV, UKRAINE (Apic 7/10/2003) - Trong những ngày từ mùng 8 đến 12 tháng 10 năm 2003, Ðại Hội Giáo Dân  đầu tiên của vùng Ðông Âu, được Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, tổ chức tại KIEV, thủ đô Ukraine, với khoảng 300 tham dự viên đến từ  Ðông Âu, như Liên Bang Nga, Ukraine, BieloRussi, Lithuani, Lettoni, Estoni, Moldave, Azerbaijan, Armêni, Georgi, Kazakhstan, Tadjikistan, Tukmênistan, Ouzbêkistan. Người ta cũng lưu ý đến sự tham dự đặc biệt của Ðức Hồng Y Miloslav VLK, Tổng Giám Mục Praha, và của Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscowa.

Ðại Hội Giáo Dân, lần đầu tiên cho vùng Ðông Âu, nằm trong một loạt Những Ðại Hội Giáo Dân được Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân tổ chức, ở cấp vùng hay theo từng đại lục, Á Châu, Ðại Dương Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Âu Châu, Trung Ðông. Ðại Hội muốn  cổ võ việc tham dự của giáo dân vào sinh hoạt của giáo xứ, cũng như  muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sứ mạng giáo dân trong giáo hội, qua những hiệp hội giáo dân.

Trong một thông báo, Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân còn cho biết thêm mục đích chính của Ðại Hội, là nhắm "giúp khám phá lại căn cước của giáo dân, khuyến khích cuộc hành trình tìm lại căn cước nầy dưới sự hướng dẫn của các giám mục", nhờ qua việc nghiên cứu và đồng hóa giáo huấn của Giáo Hội, nhất là của Công Ðồng Vaticanô II về giáo dân.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page